Chợ Ba Đồn (Quảng Bình): Vừa ô nhiễm vừa dễ cháy nổ
Chợ Ba Đồn đóng trên thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch là một trong những chợ lớn nhất của tỉnh Quảng Bình. Mỗi năm huyện Quảng Trạch thu ngân sách từ chợ hàng tỷ đồng nhưng 3 năm qua chợ Ba Đồn bị ô nhiễm môi trường nặng và mất an toàn cháy nổ mà huyện chẳng đoái hoài.
Năm 1993, người dân các huyện phía Bắc tỉnh Quảng Bình hoan hỷ đến dự lễ cắt băng khánh thành chợ Ba Đồn được tỉnh đầu tư hàng tỷ đồng. Chợ khánh thành, người dân các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa và một số huyện của tỉnh Hà Tĩnh gần kề vui mừng có nơi mua bán khang trang.
Ô nhiễm từ chợ tràn vào khu dân cư
Từ ngày có chợ Ba Đồn, đời sống người dân nơi đây thay đổi hẳn, chợ Ba Đồn trở thành trung tâm thương mại với nguồn hàng từ Bắc chí
Cách làm vệ sinh môi trường nơi đây cũng thật lạ, tất cả rác thải từ chợ như bao ni lông, đến xác chết động vật được đổ ra đường đi, sau đó đội thu gom của chợ mới đem đi đổ. Ruồi nhặng bu kín cả mặt đường vào chợ, bên cạnh đó đường ống dẫn nước thải của chợ bị san lấp nên nước thải đen ngòm chảy lênh láng gây hôi thối không chỉ khu vực chợ mà còn gây ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân ở thị trấn Ba Đồn.
Bên cạnh bị ô nhiễm nặng về môi trường, chợ Ba Đồn còn rất mất an toàn về phòng, chống cháy nổ.
Sự thờ ơ đến khó hiểu
Trước yêu cầu giải quyết bức xúc của người dân về ô nhiễm chợ Ba Đồn, năm 2004 Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Quảng Trạch đã gửi văn bản đến UBND huyện xin ý kiến và kinh phí giải quyết.
Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Đậu Minh Ngọc - quyền Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho biết: "Vấn đề ô nhiễm chợ Ba Đồn chúng tôi đều biết, chúng tôi đang tìm cách để giao cho Ban Quản lý các công trình công cộng làm ống thoát nước...".
Bên cạnh báo động về ô nhiễm môi trường, chợ Ba Đồn hiện đang mất an toàn về công tác cháy nổ. Chợ được trang bị 2 máy chữa cháy, 8 cuộn dây vòi và 34 bình bọt, Ban quản lý chợ có 24 người và 10 dân phòng...
Vụ cháy gần đây xảy ra vào ngày 22/2/2007, khi lực lượng chữa cháy của chợ vào cuộc thì lửa đã thiêu rụi 6 kiốt điện tử và đồ nhựa gây thiệt hại cả tỷ đồng.
Ông Nguyễn Sĩ Nậm - Ban Quản lý chợ cho biết thêm: Mỗi năm chỉ riêng việc thu phí và lệ phí chợ đã góp vào ngân sách 450 triệu đồng chưa kể tiền thuế. Tính ra hằng năm thu ngân sách từ chợ Ba Đồn lên đến hàng tỷ đồng nhưng việc bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy nổ chợ lại chẳng ai quan tâm
