Chợ Bà Chiểu - TP HCM: Quá mất vệ sinh!

Thứ Sáu, 05/10/2007, 15:00
Rác thải bừa bãi vô tổ chức khiến lực lượng thu gom rác làm không xuể. Chưa kể lòng chợ đường Bùi Hữu Nghĩa theo thiết kế có bề mặt thấp hơn mặt đường bên ngoài tới 3 tấc nên khi trời mưa nước, rác, bùn… ùn ùn chảy vào khu nhà lồng chợ, khiến cho trong chợ Bà Chiểu luôn trong cảnh ẩm thấp, nhớp nháp.

Sáng 3/10, trong buổi giám sát vệ sinh thực phẩm tại chợ Bà Chiểu, ông Nguyễn Văn Minh - Phó Ban VHXH - HĐND TP chỉ còn biết kết luận: "Nguy cơ ngộ độc thực phẩm là rất lớn!".

Ghi nhận vào khoảng 10h ngày 3/10 cho thấy trong chợ rác thải có khắp nơi từ trong ra tới ngoài, hệ thống xử lý nước thải không có, trong lòng chợ nhiều nơi bùn lầy, nước đọng.

Tuy trời không mưa nhưng toàn bộ đường đi trong chợ từ khu vực ngành hàng khô cho tới ngành hàng tươi sống, hàng ăn liền đều lênh láng nước. Đặc biệt cứ tới giờ tan tầm hàng trăm tiểu thương đồng loạt bung ra ngoài lòng đường chèo kéo khách.

Trong 1.456 sạp đang hoạt động kinh doanh tại đây có 267 sạp kinh doanh 8 mặt hàng thực phẩm có nguy cơ cao như: Thịt tươi sống, sữa, sản phẩm từ sữa, trứng gia cầm, thực phẩm đông lạnh, các loại rau củ quả cung cấp cho khoảng 500.000 người dân trong khu vực hàng ngày, thế nhưng mới chỉ có 172 quầy sạp có giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP. Và cả khu vực chợ lớn như vậy nhưng không hề có một nhà vệ sinh công cộng nào.

Được biết, quận Bình Thạnh có 18 chợ tự phát thì hết 16 chợ đã được giải tỏa, nhưng riêng đoạn đường khoảng 500m ngay góc Vũ Tùng và Diên Hồng từ lâu đã thành chợ tự phát song không có cách nào dẹp nổi.

Ông Cao Huy Dũng - Trưởng Ban quản lý (BQL) chợ phàn nàn: Có khoảng 68 hộ kinh doanh ở đây gồm: thịt tươi sống, thủy hải sản, rau quả… nhưng "do khu vực này thuộc quản lý của phường 1 và phường 2, không thuộc quản lý của BQL chợ".

Để dẹp chợ này, nhiều lần BQL chợ cùng lực lượng dân phòng, UBND… đã phải ra quân. Song đoạn đường trên chỉ thông thoáng khi có mặt lực lượng Công an quận tới giải tỏa bằng cách trấn giữ 2 đầu đoạn đường bằng 2 xe đặc chủng.

Khi không có lực lượng Công an, trật tự lại như cũ. Do việc kinh doanh tự phát, không phải đóng thuế nên các tiểu thương ở đây tùy tiện hạ giá lôi kéo khách. Các quầy sạp trong chợ cảm thấy thiệt thòi do bị chia sẻ lượng khách nên cùng đồng loạt xuống đường mỗi khi vào giờ tan tầm.

Một người vi phạm, kéo theo hàng trăm người cùng vi phạm: rốt cục 4 con đường xung quanh khu vực chợ: Bùi Hữu Nghĩa, Vũ Tùng, Ngô Văn Tịnh, Trịnh Hoài Đức đều… thành chợ. Việc này không chỉ gây ách tắc giao thông mà còn gây quá tải vì rác thải.

Rác thải bừa bãi vô tổ chức khiến lực lượng thu gom rác là Công ty Dịch vụ công ích và Công ty Môi trường đô thị thu gom không xuể. Chưa kể lòng chợ đường Bùi Hữu Nghĩa theo thiết kế có bề mặt thấp hơn mặt đường bên ngoài tới 3 tấc nên khi trời mưa nước, rác, bùn… ùn ùn chảy vào khu nhà lồng chợ. Khiến cho trong chợ luôn trong cảnh ẩm thấp, nhớp nháp.

Những tồn tại trên theo ông Minh chỉ có thể kết luận do 4 nguyên nhân: Cách làm không hiệu quả, xử lý không nghiêm minh, thiếu đồng bộ và thiếu phối hợp. Theo chỉ đạo của Ban VHXH, HĐND, BQL chợ Bà Chiểu cần gấp rút lên phương án phối hợp cùng chính quyền địa phương, Công an và tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền nhanh chóng giải tỏa trả lại sự thông thoáng cho những con đường xung quanh chợ.

Ban VHXH cũng sẽ có báo cáo nhanh lên UBND TP xung quanh công việc xúc tiến triển khai kế hoạch xây dựng chợ Bà Chiểu thành khu kinh doanh thương mại đa chức năng vào thời gian tới, khẩn thiết lập lại trật tự việc kinh doanh trong chợ, tránh để kéo dài tình trạng trên, gây mất trật tự an ninh, trong đó nguy cơ mất an toàn VSATP là rất lớn

H.Nga
.
.
.