Chiếm đoạt tiền quỹ để mua bảo hiểm nhân thọ
Thực hiện Nghị định số 01/2003/NĐ-CP ngày 9/1/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của điều lệ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ, UBND huyện Đức Phổ đã có Văn bản số 223/UB ngày 20/8/2004 gửi cho các đơn vị, ban, ngành liên quan có sử dụng lao động.
Văn bản của UBND huyện quy định: "Người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh phải có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động mà mình đang quản lý...".
Mặc cho nghị định của Chính phủ, văn bản của UBND huyện đã hướng dẫn cụ thể, lãnh đạo nhiều HTX ở Đức Phổ vẫn phớt lờ, hơn thế nữa họ còn ngang nhiên lấy tiền quỹ của HTX chia nhau, đóng bảo hiểm nhân thọ. Qua tìm hiểu, phóng viên Báo CAND được biết: Có 5 HTX ở Đức Phổ, Ban quản lý đã trực tiếp xuất tiền quỹ của HTX mua bảo hiểm nhân thọ cho 38 cán bộ quản lý HTX với số tiền gần 40 triệu đồng.
Cụ thể có các HTX Phổ Nhơn, HTX Nông nghiệp 1 Phổ Khánh, HTX Nông nghiệp 2 Phổ Khánh, HTX Nông nghiệp 2 Phổ Ninh, HTX Nông nghiệp 1 Phổ Cường. Có 3 Ban quản lý HTX đã xuất quỹ tiền lương và quỹ của HTX để chia cho 20 cán bộ quản lý HTX gồm: HTX Nông nghiệp 6 Phổ Cường, HTX 1 Phổ Ninh, HTX 2 Phổ An với số tiền hơn 26 triệu đồng. Nguyên nhân vì sao việc hàng loạt lãnh đạo Ban quản lý HTX ở Đức Phổ ngang nhiên rút tiền quỹ để trục lợi mua bảo hiểm nhân thọ cho bản thân và chia nhau trong một thời gian tương đối dài vẫn không bị phát hiện, xử lý?
Trong quá trình điều tra viết bài, được biết: Khi được phân công kiểm tra báo cáo quyết toán hàng năm của các HTX nói trên, dù phát hiện sai phạm song một lãnh đạo của UBND huyện vẫn không đề nghị xử lý, chấn chỉnh bởi vì chính vị lãnh đạo huyện này đã làm đại lý bảo hiểm nhân thọ và bán cho lãnh đạo các HTX.
Khi cán bộ huyện bán bảo hiểm xuất sắc nhất tỉnh
Năm 2003, bà Võ Thị Ngọc bên cạnh cương vị Phó Trưởng phòng Địa chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bà Ngọc còn mở đại lý để bán bảo hiểm nhân thọ. Là người được phân công kiểm tra báo cáo quyết toán của các HTX, bà Ngọc đã có những mối quan hệ thân tình với lãnh đạo các Ban quản lý HTX để vừa làm việc vừa bán bảo hiểm nhân thọ kiếm tiền.
Đến khi chuyện lãnh đạo nhiều HTX ở Quảng Ngãi chiếm tiền quỹ mua bảo hiểm nhân thọ vỡ lở, thì cách thức bán bảo hiểm của bà Võ Thị Ngọc mới được biết đến. Theo kết luận của đoàn kiểm tra Huyện ủy Đức Phổ "Việc các HTX nông nghiệp lấy quỹ tiền lương, tiền thưởng và quỹ của HTX để mua bảo hiểm nhân thọ cho cán bộ quản lý của HTX, qua kiểm tra và báo cáo của Ban quản lý HTX là đồng chí Võ Thị Ngọc - nguyên Phó Trưởng phòng Địa chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khi kiểm tra báo cáo quyết toán của HTX có hướng dẫn HTX trích quỹ để mua bảo hiểm, đồng chí Ngọc còn giải thích là mua bảo hiểm nào cũng được, nhưng mua bảo hiểm nhân thọ lợi hơn và gợi ý HTX mua bảo hiểm nhân thọ do đồng chí Ngọc trực tiếp bán".
Sáng 2/8, trao đổi với phóng viên, bà Võ Thị Ngọc cho biết: "Hiện nay chị có 300 khách hàng mua bảo hiểm, từ khi làm đại lý bán bảo hiểm đến nay, nhờ bán bảo hiểm xuất sắc chị được công ty bảo hiểm cho đi du lịch 7 lần ra nước ngoài, vì kẹt nhiều lý do nên chị chưa đi lần nào". Vụ việc cán bộ huyện tiếp tay cho lãnh đạo các HTX chiếm đoạt tiền quỹ phục vụ cho lợi ích cá nhân đã kéo dài từ năm 2004 đến nay, nhưng chính quyền và ngành chức năng địa phương vẫn chưa xử lý, đặc biệt đối với trường hợp của bà Võ Thị Ngọc.
Được biết vào tháng 10/2005, bà Tạ Thị Thủy, nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Đức Phổ đã báo cáo vấn đề này với lãnh đạo UBND, tuy nhiên không những không bị kỉ luật mà hiện nay bà Ngọc còn được tiếp tục bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.
Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng ở Quảng Ngãi có biện pháp điều tra, xử lý các cá nhân vi phạm để thực hiện đúng Công điện hỏa tốc số 1186 ngày 1/8/2006 của Thủ tướng về việc "Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ, việc về tham nhũng, lãng phí"
