Cháy lớn tại khu nhà gỗ phố Vọng Hà (Hà Nội)

Thứ Ba, 21/08/2007, 16:52

10h50' sáng ngày 21/8/2007, một đám cháy lớn đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà gỗ hàng chục năm tuổi tại phố Vọng Hà (phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) - nơi có 22 hộ dân đang sinh sống.

Chị Lê Thị Hương, trú tại khu nhà gỗ này cho biết: khoảng 10h15' sáng, chị đang lúi húi trong nhà thì thấy khói bốc ra từ tầng hai khu nhà.

Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, ngọn lửa lan nhanh toàn bộ căn nhà, chị chỉ kịp chuyển một số giấy tờ còn lại đồ đạc, tiền nong bị thiêu rụi.

Bên cạnh nhà chị Hương, gia cảnh chị Bình còn bi đát hơn. Khi khu nhà bị cháy, cả gia đình chị đi vằng. Chị thì đang thực hiện một ca mổ tại BV. Hai vợ chồng tất tưởi chạy về đến nhà thì mọi thứ đã thành tro hết.

Chị Bình nghẹn ngào: do về muộn, giấy tờ như sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn và một khoản tiền lớn sau bao năm chắt chiu để mua đất đã bị ngọn lửa oan nghiệt cướp mất.

Gia đình chị Bình trắng tay sau vụ cháy.

Xung quanh khu nhà là cảnh hoang tàn, đổ nát. Một số gia đình ở nhà cũng chỉ kịp chạy một số vật dụng không mấy giá trị ra khỏi nhà.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC - Công an TP Hà Nội đã kịp thời có mặt, tuy nhiên do khi nhà nằm trong ngõ nhỏ nên công tác dập lửa rất khó khăn.

Sau khi đám cháy cơ bản được dập tắt thì ngọn lửa cũng “kip” thiêu rụi cả khu nhà. Nhiều người dân đau xót, tiếc của đòi chạy vào nhà để tìm đồ đạc. Tuy nhiên khu nhà có thể sập bất cứ lúc nào nên lực lượng Công an phải lập hàng rao không cho mọi người vào nhà nữa.

Xe chữa cháy rất khó vào cứu hộ vì đường quá nhỏ.

Do khu nhà gỗ nằm ở khu vực đông dân cư, vì thế đám cháy đã làm thiệt hại không nhỏ cho các hộ  dân xung quanh. Đồ đạc của nhiều gia đình bên canh khu nhà cũng bị thiêu cháy. Rất may, đám cháy không gây thiệt hại về người do thời điểm đó mọi người đều đi làm.

Chập điện có thể là nguyên nhân của tai nạn này.

Cách đây 2 năm, một khu nhà gỗ của TT Ngân hàng trên phố Vọng Hà cũng bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân cũng bắt nguồn từ dám cháy nhỏ của một hộ trong khu nhà. Tuy nhiên từ đó đến nay, kế hoạch di dời người dân ra khỏi 7 khu nhà gỗ nguy hiểm nói trên vẫn chưa có kết quả.

Mới đây nhất, trong cuộc họp liên ngành để thống nhất cơ chế, chính sách bồi thường GPMB di dời dân ra khỏi 7 khu nhà trên, lãnh đạo TP Hà Nội đã chỉ đạo chậm nhất là ngày 30/8/2007, hơn 200 hộ dân đang sinh sống trong 7 khu nhà gỗ (trong đó có khu nhà vừa bị hoả hoạn) phải được di dời đến nơi ở mới.

Theo báo cáo  của Sở Tài nguyên, Môi trường và nhà đất, 7 khu nhà gỗ hiện nay vẫn thuộc quyền quản lý của Bộ NN&PTNT, Bộ Thương Mại… tuy nhiên những khu nhà này rất khó cải tạo và cũng thiếu sự cải tạo nên gây nguy hiểm cho nhiều người dân sống tại đây.

Hiện tại, nguyên nhân của đám cháy trên vẫn chưa được xác định. Chính quyền sở tại đang bắt đầu các nỗ lực hỗ trợ cho người dân

Hoàng Thắng
.
.
.