Cháy lớn tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất
Nguyên nhân cháy do chập điện?
Theo nguồn tin ban đầu thì đám cháy phát hoả từ khu vực phòng VIP trên lầu 1 rồi lan rộng ra toàn khu vực phòng chờ của nhà ga quốc nội trên diện tích hơn 200m2 tại lầu một.
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, 5 xe chữa cháy của đội PCCC chuyên trách của sân bay cùng 25 nhân viên chữa cháy chuyên ngành, 100 bảo vệ, 150 nhân viên An ninh sân bay TSN đã kịp thời có mặt và sử dụng 4 họng nước tại khu vực để thực hiện việc chữa cháy. 31 phút sau, Sở PCCC mới nhận được thông tin báo cháy.
Sở PCCC đã huy động 10 đơn vị chữa cháy khu vực - Bình Thạnh, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Tân, Tân Phú, quận 4, quận 6 và PCCC Trung tâm… với 40 xe và máy bơm chữa cháy, 397 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để phối hợp với lực lượng tại chỗ chữa cháy.
Ngoài ra, còn 2 xe chữa cháy của Quân khu 7 cùng 13 chiến sĩ PCCC quân đội, cũng tham gia chữa cháy. Lúc này tại hiện trường, ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cũng có mặt kịp thời để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.
Đồng chí Thượng tá Lê Tấn Bửu, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC, người chỉ huy trực tiếp lực lượng chữa cháy cho biết: Tại khu vực giữa nhà ga đến và nhà ga đi của sân bay quốc nội, có một nhà hàng còn tồn tại 18 bình gas lớn, loại 48kg đang bị ngọn lửa đe dọa.
Theo phương án phối hợp, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã tiến hành phá cửa kính, tường vây để cắt mặt chặn đứng hai đầu nhà ga không cho ngọn lửa cháy lan sang hai khu vực nhà ga đi và khu vực nhà ga mở rộng, tiếp giáp với nhà ga quốc tế mới khánh thành. Một lực lượng trực tiếp phun nước vào khu vực nhà hàng để bảo đảm 18 bình gas không phát nổ, sau đó di dời ra khỏi khu vực cháy an toàn.
Một lực lượng PCCC tiếp cận khu vực từ phía sau nhà ga sân bay đánh vào. Một mặt lực lượng PCCC tiếp cận từ trên mái tôn để tiến hành phá mái tôn và trần kỹ thuật để kéo ngọn lửa lên, sau đó dùng 10 lăng (vòi rồng) phun nước trực tiếp từ trên nóc nhà xuống để khống chế đám cháy.
Đến 4h30', lực lượng chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa, đến 6 giờ thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Không có thiệt hại về người
7h30' sáng 27/10, tại sây bay TSN, bà Trần Thụy Minh, Giám đốc Cảng vụ hàng không Miền Nam cho chúng tôi biết: Bà có mặt tại hiện trường từ lúc 3 giờ sáng, lúc này lực lượng PCCC đã có mặt để chữa cháy.
Về thiệt hại chưa thể tính toán được, tuy nhiên khu vực bị cháy rộng trên 200m2 là khu vực phòng chờ trong đó có nhà hàng và phòng VIP. Chất cháy chủ yếu là đồ lưu liệm, quần áo may sẵn, bánh kẹo, bàn ghế dành phục vụ cho khách nội địa, không có thiệt hại về người.
Về tài sản chưa thể xác định nhưng có thể nói toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc tại sân bay vẫn hoạt động tốt, không bị gián đoạn. Ngay sau khi xảy ra cháy, sân bay đã tiến hành cho sơ tán toàn bộ số máy bay đang đậu trên khu vực sân đậu tại ga quốc nội ra khỏi khu vực nguy hiểm đến vị trí đậu an toàn.
Ngay buổi sáng 27/10, Giám đốc Cảng vụ hàng không Miền
Tạm thời việc phục vụ các chuyến bay trong nước được thực hiện tại nhà ga quốc tế Cảng hàng không quốc tế TSN kể từ 5h ngày 27/10.
Vào đầu giờ sáng 27/10, hàng chục nhân viên của hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Jestar Pacific đã không khỏi ngỡ ngàng khi chỗ làm việc của mình bị cháy. Nhiều người tụ tập tại trước cửa nhà ga để chờ thông tin. Hiện nguyên nhân cháy đang được làm rõ
Chủ tịch UBND TP khen ngợi lực lượng chữa cháy Ngay sau khi ngọn lửa vừa được dập tắt, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra. Tại đây, Chủ tịch Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất tập trung khắc phục hậu quả, ổn định và sớm đưa nhà ga đi vào hoạt động trở lại phục vụ nhân dân. Đồng chí Lê Hoàng Quân cũng đã khen ngợi động viên lực lượng PCCC đã triển khai lực lượng kịp thời, áp dụng chiến thuật chữa cháy phù hợp nên đã khống chế và dập tắt đám cháy trong thời gian nhanh nhất.
