Cha vật vã ôm thi thể con gái sau va chạm trong mưa

Thứ Hai, 17/05/2021, 10:24
Nhiều người lưu thông trên đường Đặng Văn Bi, TP Thủ Đức không kiềm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người cha vật vã, đau đớn ôm thi thể đứa con gái tử vong sau khi va chạm với xe buýt…

Khoảng 7h ngày 17/5, người đàn ông điều khiển xe máy BKS 59X3-664.30 chở theo con gái lưu thông trên đường Đặng Văn Bi (hướng từ đường Võ Văn Ngân ra ngã tư Thủ Đức). Khi đến giao lộ Đặng Văn Bi-đường số 8, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) thì va chạm với một phương tiện khác khiến 2 cha con ngã xuống đường. 

Cùng thời điểm này, xe buýt chạy tuyến số 6, BKS 53N-4815 lưu thông cùng chiều không xử lý kịp tình huống đã tông vào người con gái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ va chạm giao thông.
Chiếc xe buýt liên quan đến vụ tai nạn.
Người cha đau đớn ôm thi thể con gái trong mưa.
Vụ va chạm khiến giao thông bị ùn ứ.

Nhiều người đi đường không cầm được nước mắt khi chứng kiến người cha bị thương vật vã, đau đớn ôm thi thể con gái khóc giữa đường. CSGT TT Công an TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. 

Vụ va chạm xảy ra vào thời điểm cơn mưa lớn vừa dứt. Nạn nhân đang là nữ sinh lớp 12, gần hiện trường ổ bánh mì cô con gái ăn vội nằm lăn lóc trên đường khiến nhiều người đau lòng.

 

Hàn Phi
.
.
.