Cứu nạn một ngư dân lâm bệnh nặng ngoài khơi

Thứ Tư, 14/01/2015, 19:23
Sau một hải trình cứu nạn trên biển, đến 2h sáng ngày 14/1, tàu cứu nạn SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC) đã đưa ngư dân Nguyễn Văn Đức, 28 tuổi về đến Cảng Hải đoàn biên phòng 48 ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trước đó vào hồi 20h33’ ngày 12/1, trong lúc đang hành nghề trên tàu đánh cá KH-97689 TS do ông Phan Văn Bảy, trú ở phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa làm thuyền trưởng vận hành ở tọa độ 14030N - 113055 E, cách đảo Bông Bay, quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 hải lý về hướng Đông Nam, bất ngờ sức khỏe ngư dân Nguyễn Văn Đức đột biến xấu, bụng đau dữ dội, nôn ra máu, hôn mê dần và có dấu hiệu nguy kịch.

Đưa ngư dân Nguyễn Văn Đức lên tàu SAR 412.

Nhận được thông tin khẩn cứu từ thuyền trưởng Phan Văn Bảy, tàu cứu nạn SAR 412 do thuyền trưởng Phan Xuân Sơn chỉ huy hướng mũi lái ra khơi với sự tham gia của một ê-kíp y- bác sĩ Trung tâm cấp cứu y tế TP Đà Nẵng. Đến 14h45 ngày 13/1, tàu SAR 412 tiếp cận tàu đánh cá KH-97689 TS để triển khai phương án cấp cứu và đưa nạn nhân vào đất liền an toàn.

Hữu Toàn
.
.
.