Đoàn công tác liên Bộ thị sát dự án thu hẹp dòng chảy

Thứ Tư, 22/04/2015, 02:07
Ngày 21/4, Đoàn công tác liên Bộ gồm Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông - Vận tải, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chuyên trách đã có chuyến đi thị sát trên sông Đồng Nai,đến khu vực chủ đầu tư đã thực hiện đổ đất đá lấp dòng chảy sông để trực tiếp kiểm tra, xem xét.
>> Lấp sông Đồng Nai là vi phạm nghiêm trọng Luật Tài nguyên nước

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải về việc giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông - Vận tải, UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chuyên trách kiểm tra việc thực hiện, đánh giá tác động của dự án tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai, xử lý theo thẩm quyền cũng như đề xuất những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2015, ngày 21/4, Đoàn công tác liên Bộ thuộc các cơ quan trên đã có chuyến đi thị sát trên sông Đồng Nai, đến khu vực chủ đầu tư đã thực hiện đổ đất đá lấp dòng chảy sông để trực tiếp kiểm tra, xem xét.

Đoàn công tác liên Bộ thị sát tại hiện trường.

Sau khi thị sát thực địa, Đoàn công tác liên Bộ do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai làm Trưởng đoàn đã quay về trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai để làm việc và nghe các cơ quan chuyên môn của tỉnh giải thích về tính pháp lý của dự án. Tuy nhiên, đây là buổi họp kín, báo chí không được phép tham dự.

San lấp, thu hẹp dòng chảy sông Đồng Nai để làm dự án BĐS.

Một phần nội dung trong buổi làm việc đã được tiết lộ với báo giới sau đó. Theo đó đại diện các Bộ đã tập trung xoáy vào các nội dung để làm rõ tính pháp lý của dự án. Đoàn công tác liên ngành yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai báo cáo cụ thể về tình hình triển khai dự án, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường; việc thu hẹp một phần dòng chảy sông Đồng Nai cũng được một số thành viên Đoàn công tác cho rằng sẽ gây tác động lớn đến dòng chảy, thay đổi hệ sinh thái của sông; vấn đề nguồn nước hệ thống sông Đồng Nai có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của 11 tỉnh thành phố trên lưu vực, quan trọng nhất là chức năng cung cấp nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân vùng hạ du cũng tiếp tục được đặt ra….

Do đó việc triển khai bất cứ dự án nào có nguy cơ gây tác động xấu đến chất lượng nguồn nước đều phải được xem xét kỹ về tác động môi trường trong khu vực.

Đ.Thắng
.
.
.