Tại chương trình hành động phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em:

Cảnh giác nạn buôn người thông qua hình thức tuyển sinh... du học

Thứ Tư, 09/11/2005, 07:05
“Hằng năm có khoảng 70 vạn đến 4 triệu người, phần lớn là phụ nữ, trẻ em bị buôn bán. Một bộ phận bị buôn bán trong nước, chủ yếu từ nông thôn, miền núi ra thành phố, thị xã để làm gái mại dâm. Còn lại phần lớn bị buôn bán ra nước ngoài, đến nhiều nước với mục đích, hình thức khác nhau".

Đó là một thực trạng đáng báo động được Liên hợp quốc đưa ra tại cuộc họp báo "Chương trình hành động của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Quỹ Châu Á về phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em ở Việt Nam 2004 -2007", diễn ra sáng 7/11 tại Hà Nội. Đặc biệt, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn xuất hiện thủ đoạn lừa đảo, buôn bán phụ nữ qua hình thức tuyển sinh... du học.

Để góp phần phòng ngừa, ngăn chặn nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em, hội phụ nữ các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, chính quyền cơ sở tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng mô hình điểm về truyền thông phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em tại một số địa bàn trọng điểm, địa bàn vùng biên giới; đồng thời, hỗ trợ các nạn nhân bị buôn bán trở về tái hòa nhập cộng đồng, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em Việt Nam.

Tại Việt Nam, Quỹ Châu Á đã xây dựng dự án phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn 3 tỉnh: Quảng Ninh - An Giang và Cần Thơ, tiếp theo sẽ mở rộng dự án đến nhiều tỉnh, thành khác

H.G.
.
.
.