Căng thẳng nguyện vọng 2, 3 vào lớp 10 THPT
Nguyện vọng 2 - cánh cửa hẹp
Điểm chuẩn vào các trường THPT năm nay cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây, mức tăng phổ biến ở mức 3-5 điểm, thậm chí có trường tăng đến 8,5 điểm so với năm trước. Điểm chuẩn cao hay thấp sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ tuyển sinh của các trường, nhưng theo nhiều phụ huynh, dưới góc độ xã hội thì nó gây ra căng thẳng cho thí sinh, nhất là với những em điểm thi trên 50 điểm, nhưng không đỗ cả hai NV (do đăng ký vào 2 trường có điểm chuẩn quá cao). Trong khi nhiều trường THPT đã tuyển đủ chỉ tiêu theo NV1 thì những trường có tuyển NV2 đang trở thành "cứu tinh" cho nhiều thí sinh điểm cao.
Sáng 20/7, chúng tôi có mặt ở Trường THPT Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) và cảm nhận thấy rõ ràng nhất sự vất vả, mệt mỏi của các bậc cha mẹ có con vào lớp 10. Dù nhà trường đã dành hẳn hội trường lớn để tuyển sinh, có cả một bộ phận tuyển sinh phục vụ nhiệt tình nhưng cảnh phụ huynh chen chúc nhau mua và nộp hồ sơ đã khiến cho không khí thêm ngột ngạt.
Chị Vũ Hoàng Liên ở phường Thanh Xuân Trung cho hay, chị đến chỉ để ghi tên xếp hàng, còn hồ sơ chắc chiều hoặc mai mới đến lượt. Năm nay, THPT Nhân Chính có điểm chuẩn NV1 là 51, NV2 là 52,5 điểm; hiện có khoảng 40 thí sinh trượt NV1 vào THPT Kim Liên và 1 thí sinh trượt NV1 vào Lê Quý Đôn đủ điểm NV2 vào THPT Nhân Chính.
Còn tại THPT Nguyễn Trãi, quận Ba Đình, thầy Hiệu trưởng Phạm Vương Tấn cho biết, những học sinh không đỗ NV1 vào các Trường THPT Phan Đình Phùng, Chu Văn An, Phạm Hồng Thái mà có điểm từ 48,5 điểm trở lên, nếu đăng ký NV2 vào Nguyễn Trãi thì hoàn toàn có quyền được vào Nguyễn Trãi (điểm chuẩn NV1 của Nguyễn Trãi là 47 điểm).
![]() |
|
Phụ huynh chen chúc nộp hồ sơ vào THPT Nhân Chính, quận Thanh Xuân. |
Theo tính toán trên bảng điểm, với chỉ tiêu là 450, hiện có hơn 200 học sinh đủ điểm NV2 để vào Nguyễn Trãi, trong đó em có điểm NV2 cao nhất là 54,5 điểm. Theo kinh nghiệm tuyển sinh nhiều năm, số HS đăng ký NV2 sẽ không đến 100%, do đó, để lấy đủ chỉ tiêu, nhiều trường dự kiến sẽ hạ điểm chuẩn, mức hạ chỉ 0,5 điểm để lấy thêm NV1. Nhưng THPT Nguyễn Trãi sẽ không hạ điểm, với lí do, chưa hạ đã thừa nguồn tuyển.
Nguyện vọng 3: Lượng hồ sơ đang vượt chỉ tiêu dự kiến
Hiện đã có 19 trường THPT công lập công bố tuyển NV3, còn gọi là tuyển tràn, không phân biệt khu vực tuyển sinh. Cụ thể như sau: THPT Tây Hồ tuyển NV3 với những học sinh đạt 46,5 điểm; Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân 46,5; Hoàng Văn Thụ 44; Việt Nam - Ba Lan 42; Trương Định 43; Bắc Thăng Long 37; Minh Phú 30; Quang Minh 29; Tiến Thịnh 26; Thượng Cát 39; Đại Mỗ 34; Trung Văn 36; Trần Hưng Đạo - Hà Đông 32; Lý Tử Tấn 27; Nguyễn Trãi - Thường Tín 29; Vân Tảo 27; Ứng Hòa B 26; Lưu Hoàng 26; Đại Cường 26. Tuy nhiên trong ngày đầu tuyển sinh, ở nhiều trường, số hồ sơ đang vượt cả chỉ tiêu dự kiến.
Thầy Lê Hồng Vũ, Hiệu trưởng Trường THPT Tây Hồ cho biết, trường dự kiến tuyển 100 chỉ tiêu NV3, nhưng chỉ đầu giờ sáng 20/7, đã có 47 hồ sơ xin xét tuyển NV3, trong đó có hơn 10 HS đạt 53 điểm. Còn tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ, theo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Phấn lý do trường phải tuyển NV3 vì không tuyển được NV2 (do điểm chuẩn của Trường THPT Trương Định, Việt Ba thấp hơn). Chỉ tiêu của trường là 585, đã có 490 em đỗ NV1, như vậy sẽ còn khoảng 80 chỉ tiêu cho NV3. Số lượng chỉ tiêu này chưa phải là nhiều so với nhu cầu của thí sinh.
Ở tốp trường trung bình, Trường THPT Trương Định có chỉ tiêu NV3 dồi dào hơn: gần 400 chỉ tiêu. Chủ trương của trường là học sinh cứ đủ điểm 43 là đỗ NV3. Mặc dù vậy, cô Hà Thanh, Hiệu phó THPT Trương Định cho biết, năm nay vẫn có khả năng số tuyển tràn tuyến sẽ về nhiều hơn cả chỉ tiêu dự kiến. Như năm trước, số lượng thí sinh về đăng ký học theo NV3 vượt 165 em so với chỉ tiêu, nhưng trường vẫn phải nhận vì đây là nguyện vọng chính đáng của học sinh...
Dự kiến, sau khi kết thúc đợt I nhận hồ sơ, ngày 24/7 nhiều trường sẽ hạ điểm chuẩn dành cho NV1

