Cần xử lý việc cung ứng giống lúa Q5 giả tại Khoái Châu, Hưng Yên
Bán cả lúa tạp nham
Hậu quả sau khi cấy phải giống Q5 giả này là năng suất chỉ đạt trên dưới 100 kg/sào, trong khi các giống lúa thông thường khác đều đạt khoảng 230 kg/sào. Những nông dân cấy nhiều nhất như ông Dương Thành Khoát ở thôn Yên Linh, xã Dân Tiến (4 sào), ông Đinh Văn Thoan thôn Mậu Lâm (1,8 mẫu)... cùng nhiều người dân khác quá bức xúc đã lên tiếng yêu cầu phía cung ứng giống phải bồi thường.
Theo những nông dân này, thì vụ mùa 2008 họ mua giống Q5 nguyên chủng trực tiếp từ chủ đại lý - ông Trần Văn Thạch (trú ở thôn Đào Viên, xã Dân Tiến) và một người tên Mai ở xã Đại Hưng.
Tại UBND xã, ông Thạch với thái độ rất trách nhiệm cho biết: Hằng năm, gia đình ông làm đại lý vẫn lấy giống lúa của các trung tâm có uy tín về để lại cho bà con cấy trồng.
Nhưng vụ mùa 2008, do rét đậm kéo dài lượng giống của các trung tâm cung ứng không kịp nên ông được giới thiệu mua giống lúa Q5 nguyên chủng của Công ty TNHH Phương Nam, địa chỉ tại thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Số lượng nhập về khoảng 3.000kg. Trong đó, có 1.280kg lúa Q5 đóng loại 10kg/bao, do ông và chị Mai bán cho dân trong vùng là lúa tạp.
Chủ tịch UBND xã Dân Tiến Hoàng Văn Biện đã xác nhận thông tin này. Chủ đại lý bán giống lúa Trần Văn Thạch cho biết thêm: Khi gieo mạ giống lúa này, người dân đã phát hiện có 25 % đến 30% lớp cây cao hơn bình thường, đã báo ngay với nhà cung cấp giống là Công ty TNHH Phương Nam.
Đại diện nhà cung cấp giống đã sang cho hướng xử lý là loại bỏ những cây cao đi và tiếp tục cho cấy. Khi lúa 45 ngày tuổi, lúa lên quá mạnh biểu hiện không thuần chủng nên ông Thạch yêu cầu Công ty TNHH Phương Nam về xem xét để cam kết trách nhiệm. Nhưng khi lúa uốn câu cho năng suất rất thấp nên người dân mới bức xúc.
Cần kiểm soát chặt chẽ chất lượng cây, con giống
Theo cán bộ xã Dân Tiến và chủ đại lý bán giống cho biết, thì không phải tất cả nguồn giống trên đều xấu như bà con nông dân ở Dân Tiến mắc phải. Vì tình trạng thiếu giống nên nhà cung ứng đã đưa giống Q5 không thuần chủng như cam kết trong hợp đồng, hậu quả là người nông dân vốn đã vất vả lại phải chịu thiệt thòi cả phần công lao động lẫn chi phí sản xuất.
Công bằng mà nói, những người làm đại lý bán giống cũng là bị hại. Nhưng họ phải cộng đồng trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bà con nông dân. Tình trạng người dân quá bức xúc đã buộc nhà cung ứng giống là Công ty TNHH Phương
Các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Khoái Châu cùng với chính quyền địa phương đã yêu cầu nhà cung ứng giải quyết vụ việc một cách có trật tự. Theo đó, Công ty TNHH Phương Nam đã bồi thường 114.000 đ/mỗi sào cộng với tiền mua giống.
Vụ việc này thêm một lần cho thấy công tác quản lý chất lượng cây, con giống ở các địa phương rất lỏng lẻo. Hiện nay, do nhu cầu trong nước, qua cửa khẩu mỗi ngày có đến hàng trăm tấn cây, con, củ quả nhập khẩu nên đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát chất lượng, xử lý nghiêm những nhà cung ứng lợi dụng bối cảnh lũ lụt thiếu giống bán những loại giống kém chất lượng để trục lợi
