Cần xử lý nghiêm khắc xe vi phạm tốc độ trong hầm Hải Vân

Thứ Tư, 19/08/2009, 10:49
Nguyên nhân các xe vi phạm tốc độ trong hầm được xác định là do các xe chở quá tải nên chạy chậm hoặc chết máy trong hầm. Đa số các xe chạy chậm lưu thông theo chiều từ Bắc vào Nam, chiếm trên 80% số lượng xe vi phạm.

Theo quan sát của chúng tôi qua các màn hình thu từ các camera tại phòng theo dõi hoạt động xe qua lại trong hầm Hải Vân thì số lượng xe "ì ạch" khi qua hầm rất nhiều.

Đặc biệt là các xe tải và xe container. Những loại xe "rùa bò" này vi phạm nghiêm trọng tốc độ quy định khi đi trong hầm (loại xe này chỉ chạy khoảng 25-30km/h, có xe chạy khoảng 20km/h, trong lúc đó theo quy định xe chạy tốc độ tối thiểu trong hầm không dưới 40km/h); tệ hại hơn sự vi phạm này kéo theo hàng loạt các xe khác phải "ì ạch" theo sau đuôi.

Theo Công ty Quản lý và Khai thác Hầm đường bộ Hải Vân (Hamadeco) cho biết: Từ khi đưa hầm vào vận hành (5/2005) đến ngày 4/8/2009, Hamadeco đã hướng dẫn cho 5.472.694 lượt xe qua hầm; trong đó có 15.006 lượt xe vi phạm. Đặc biệt lượng xe vi phạm mỗi năm ngày càng tăng.

CSGT Đà Nẵng đang buộc xe vi phạm tốc độ trong hầm vào xử phạt.

Nguyên nhân các xe vi phạm tốc độ trong hầm được xác định là do các xe chở quá tải nên chạy chậm hoặc chết máy trong hầm. Đa số các xe chạy chậm lưu thông theo chiều từ Bắc vào Nam, chiếm trên 80% số lượng xe vi phạm.

Vì độ dốc phía Bắc từ chân cầu Hải Vân lên đến hầm khoảng 2,5% nên lượng xe chở quá tải chạy bị chậm. Các xe này nếu chỉ nhắc nhở và phạt nhẹ thì cánh tài xế vẫn không chừa và các chuyến xe chở hàng lần khác khi đi qua hầm vẫn chứng nào tật nấy lại tiếp tục chở quá tải hoặc tìm mọi lý do để né tránh.

Mặc dù Hamadeco đã kết hợp với lực lượng CSGT hai địa phương Đà Nẵng và Thừa Thiên - Huế phía Bắc và phía Nam tổ chức tuyên truyền phát tờ rơi ATGT. Trong đó nói cụ thể và rõ ràng về những điều cần biết khi đi qua hầm Hải Vân nhưng do ý thức của người tham gia giao thông qua hầm còn kém nên lượng xe vi phạm không giảm. Nhằm khắc phục tai nạn trong hầm, Hamadeco đã điều chỉnh tốc độ chạy xe trong hầm tối thiểu 40km/h và tối đa 70km/h (trong đó tốc độ tối thiểu được điều chỉnh từ 30km/h lên 40km/h).

Ông Nguyễn Đình Bách, Giám đốc Hamadeco cho biết: Hiện nay, sau khi chúng tôi đã tổ chức tuyên truyền và phát tờ rơi ATGT khi qua hầm, những xe nào chạy từ Bắc vào Nam chạy với tốc độ dưới 30km/h sẽ bị xử lý tốc độ, còn những xe nào từ Nam ra Bắc chạy dưới 35km/h sẽ bị xử lý. Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 1/1/2010, cả hai trạm CSGT phía Nam và phía Bắc sẽ áp dụng hình thức xử phạt nghiêm khắc đối với những xe vi phạm tốc độ trong hầm (được biết mức xử phạt từ 800.000 đồng/xe trở lên)

Trần Ánh
.
.
.