Cần xác định rõ việc “hổ ăn thịt trâu bò ở Đăk Glei, Kon Tum” để cảnh báo người dân
Ngày 15/5, trao đổi với Văn phòng UBND huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cho biết, từ đầu tháng 4 đến ngày 8/5 một số hộ dân thuộc làng Bung Tôn và Bung Kon ở xã Đăk Blô bị mất tổng cộng 15 con trâu bò.
Theo trình bày của các gia đình là trâu bò được thả vào rừng và sau đó bị mất. Năm 2003, cũng xảy ra hiện tượng mất 5 con trâu bò theo kiểu tương tự, người dân kể lại thì có một con hổ rất to đã xuất hiện ăn thịt trâu bò, tuy nhiên đến nay không còn lại dấu vết(?).
Cũng theo phía UBND huyện Đăk Glei, từ ngày 9/5 đến nay không thấy dân báo mất trâu bò nữa... Khi có thông tin báo cáo hổ xuất hiện ăn thịt trâu bò, UBND huyện cùng ngành Kiểm lâm khuyến cáo người dân cần sử dụng các biện pháp khua chiêng, mõ, đốt lửa để xua đuổi hổ đi và không nên thả trâu bò lên rừng.
Cùng ngày 15/5, trao đổi với PV Báo CAND, ông Nguyễn Phúc - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Glei, Kon Tum cho biết, việc hổ xuất hiện ăn thịt trâu bò của dân làng chỉ được nghe UBND xã Đăk Blô báo lại và theo nguyên tắc thì cơ quan Kiểm lâm đã có khuyến cáo bà con không được bắn hổ mà tìm cách xua đuổi đi, vì hổ là động vật quý hiếm có tên trong sách Đỏ cần được bảo vệ.
Tuy nhiên, thực tế phía ngành Kiểm lâm vẫn chưa có cuộc khảo sát, kiểm tra thực tế về việc hổ có xuất hiện ở đây hay không, nếu có thì bao nhiêu con đến nay vẫn chưa kết luận chính xác.
Cũng theo ông Phúc, hổ không xuất hiện theo kiểu bầy đàn như một số loại động vật khác mà thường xuất hiện riêng lẻ. "Cả nửa tháng nay, tôi không nghe tin dân báo hổ ăn thịt trâu bò nữa", ông Phúc nói.
Xã Đăk Blô, Đăk Glei, Kon Tum có khoảng 1.000 khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn khó khăn, việc chăn nuôi trâu, bò, thả rong vào rừng là nghề chính để giúp bà con duy trì ổn định cuộc sống. Tuy nhiên việc thả trâu bò vào rừng nhiều ngày không kiểm soát được và bị mất đang là bài toán nan giải hiện nay.
Trước mắt UBND huyện Đăk Glei đề nghị cấp trên có ngân sách hỗ trợ cho những người dân bị mất 15 con trâu bò. Tuy nhiên việc mất trâu bò cũng cần phải kiểm tra chính xác, tránh hiện tượng lợi dụng để báo cáo sai, xin hỗ trợ. Còn chuyện hổ, báo, hay loại gì ăn thịt trâu bò thì cần phải có kết luận chính xác từ phía cơ quan chức năng.
Thiết nghĩ ngành chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ nguyên nhân chính xác về việc mất trâu bò của người dân ở đây và có giải pháp khuyến cáo bà con một cách rõ ràng, chính xác, tránh hiện tượng suy đoán, gây không tốt đến tâm lý của người dân trong cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất
