Cần thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ
Do tốc độ đô thị hóa tại các TP lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh quá nhanh, nên ngoài sức ép về mặt dân số thì việc quy hoạch các bãi giữ xe đang là vấn đề “nóng” đặt ra đối với các cấp, các ngành có liên quan.
Nhiều sơ hở trong công tác phòng cháy
Công tác PCCC tại các điểm trông giữ xe, garage mang một đặc thù riêng biệt vì đây là nơi tập trung số lượng chất cháy lớn có nguy cơ cháy, nổ cao và khi cháy phát sinh nhiều khói, khí độc. Bên cạnh những cơ sở có sự quan tâm, chủ động phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC trong việc thực hiện các biện pháp PCCC thì vẫn còn nhiều sơ hở, sai phạm khá nghiêm trọng.
Nhiều cơ sở còn chủ quan, chưa nhận thức được nguy cơ cháy, nổ tại các điểm lưu giữ xe nên chưa có sự quan tâm đúng mức đến việc tổ chức công tác PCCC tại chỗ. Hiện tại một số bãi xe công cộng, xây dựng theo mô hình tạm bợ hoặc ở các chung cư, nhà ở tập thể thường sử dụng tầng hầm làm nơi giữ xe với số lượng lớn; kèm theo đó là các hoạt động sinh hoạt tại chỗ như nấu nướng, thắp hương thờ cúng... ngay tại khu vực lưu giữ xe.
Thực trạng này dẫn đến hệ quả là việc quản lý nguồn nhiệt, nguồn điện không được quan tâm, dễ phát sinh cháy bất cứ lúc nào. Đối với các bãi giữ xe trên mặt đất thường tận dụng diện tích bố trí lưu giữ xe, ít quan tâm đến việc đảm bảo khoảng cách PCCC đối với các công trình xung quanh.
Đến bây giờ, nhiều người dân sống tại Khu tập thể Bộ Giáo dục và Đào tạo (Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vụ hoả hoạn lớn bất ngờ xảy ra vào rạng sáng 5/6 tại nhà để xe.
Khi xảy ra cháy, ngọn lửa bốc lên vào ban đêm nên không được phát hiện kịp thời. Khi lực lượng chữa cháy có mặt thì ngọn lửa đã thiêu rụi gần 40 chiếc xe máy, trong đó phần lớn là xe máy đắt tiền như SH, Vespa LX, Liberty.
Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng vụ hỏa hoạn trên tiếp tục là tiếng chuông cảnh báo đến chất lượng của các bãi gửi xe ở các đô thị lớn.
![]() |
|
Kiểm tra công tác PCCC tại điểm trông giữ xe khu chung cư. |
Cần xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở
Để đảm bảo công tác PCCC tại các điểm trông giữ xe, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần tập trung rà soát, thống kê đưa vào diện quản lý về PCCC đối với các điểm trông giữ xe công cộng, garage có quy mô thuộc diện nguy hiểm về cháy nổ theo quy định của Chính phủ. Đối với các công trình được xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa sau năm 2003 thuộc diện thẩm duyệt về PCCC thì yêu cầu thiết kế, thẩm duyệt về PCCC theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
Khi đầu tư xây dựng phải có đầy đủ các hệ thống, thiết bị, phương tiện về PCCC và đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Trong đó hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống thông gió, hút khói và chiếu sáng sự cố là những phương tiện cần đặc biệt lưu ý.
Chú trọng việc đảm bảo các điều kiện an toàn trên lối thoát nạn, không để chướng ngại vật, đóng khóa cửa trên lối thoát nạn; trang bị đầy đủ phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn; đảm bảo đủ số lối thoát nạn theo quy định.
Việc bố trí, sắp xếp xe phải đảm bảo chiều rộng lối thoát nạn, đường giao thông nội bộ, mật độ lưu giữ xe, khoảng cách PCCC đến các công trình lân cận theo quy định. Đặc biệt là phải đảm bảo các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy.
Giải quyết kịp thời các trường hợp không có đường cho xe chữa cháy hoạt động hoặc đường bị lấn chiếm, không đảm bảo chiều rộng, chiều cao cho xe chữa cháy hoạt động, đặc biệt là với xe thang, kết cấu mặt đường phải chịu được tải trọng xe.
Bên cạnh đó thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ, tại các cơ sở. Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng này, lập và thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ theo các giáo án và các tình huống phù hợp với đặc thù cơ sở để lực lượng này có khả năng sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra

