Cần giúp người bị tâm thần, thiểu năng trí tuệ tránh bị xâm hại

Thứ Bảy, 16/01/2010, 12:31
Thời gian qua, có những đối tượng vì dục vọng thấp hèn đã đang tâm xâm hại người bị tâm thần, thiểu năng trí tuệ. Không chỉ xâm hại người bị tâm thần, thiểu năng trí tuệ tại nhà riêng khi người thân của họ đi vắng, nhiều đối tượng còn dùng thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt đưa họ đến những khu vực vắng vẻ để xâm hại.

TS Trịnh Thị Bích Liên - Trưởng phòng Phụ nữ, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (hay còn gọi là Trung tâm CSAGA) cho biết: Những người mắc chứng bệnh tâm thần, thiểu năng trí tuệ đều thiếu hụt khả năng làm chủ hành vi và sự nhận thức về thế giới xung quanh. Họ không biết được đâu là điều nguy hại đối với bản thân.

Một số kẻ xấu xâm hại người tâm thần, thiểu năng trí tuệ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, thậm chí còn đe dọa đến tính mạng của họ. Thực trạng này đã đến mức báo động.

Về biện pháp phòng ngừa, TS Trịnh Thị Bích Liên cho hay: Mặc dù người bị tâm thần, thiểu năng trí tuệ thiếu khả năng nhận thức, kiểm soát hành vi của mình, song họ vẫn có những phản vệ mang tính bản năng.

Do đó, các gia đình, tổ chức xã hội, nhà trường (chuyên giảng dạy cho người bị thiểu năng trí tuệ), chính quyền địa phương cần chú trọng bồi dưỡng cho người bệnh cách nhận biết đâu là hành vi gây nguy hại đối với bản thân thông qua những cử chỉ, lời nói, nét vẽ, mô hình tượng trưng... để khi đối diện với các đối tượng có hành động xâm hại, người bệnh sẽ biết và phản vệ theo bản năng như: hét lớn, giãy giụa v.v…

Bên cạnh đó, phải thường xuyên tuyên truyền cho mọi người sinh sống trên địa bàn thấy rằng, người bị bệnh tâm thần cần phải nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, bảo vệ. Đặc biệt, khi thấy người thân là người bị tâm thần, thiểu năng trí tuệ có những biểu hiện không bình thường, các gia đình phải nhanh chóng gạn hỏi nhẹ nhàng tránh để người bệnh trở nên hoang mang, hoảng sợ tột độ. 

Hệ lụy của những vụ việc xâm hại người bị tâm thần, thiểu năng trí tuệ là hết sức khôn lường. Vậy nên, bên cạnh việc tuyên truyền các gia đình chủ động phòng ngừa, các cơ quan chức năng cần phát hiện, xử lý nghiêm những kẻ táng tận lương tâm, xâm hại các đối tượng này, nhằm răn đe, giáo dục chung

Trần Huy
.
.
.