Cán bộ "làm tiền" được tại ngoại
Sự việc Báo CAND và C14 phối hợp bắt quả tang Nguyễn Thế Dũng, nguyên cán bộ Tổ quản lý trật tự đô thị phường Tân Hưng, quận 7 TP Hồ Chí Minh nhận tiền hối lộ trong việc cấp phép xây dựng cho ông Nguyễn Văn Lý (Báo CAND và Chuyên đề ANTG đã phản ánh) được dư luận nhân dân, nhất là người dân địa phương hết sức quan tâm và đồng tình ủng hộ.
Sau sự việc này, nhiều người dân phường Tân Hưng đã tin tưởng, mạnh dạn phản ánh với chúng tôi về những hiện tượng tiêu cực trong việc quản lý, cấp phép xây dựng và cấp chủ quyền nhà, đất.
Sau khi bắt quả tang Dũng nhận tiền, tiến hành lập biên bản vi phạm quả tang và các thủ tục cần thiết ban đầu, Nguyễn Thế Dũng được C14 bàn giao cho cơ quan CSĐT - Công an quận 7 tiến hành điều tra, làm rõ. Thế nhưng những người dân vui mừng, hả hê trước sự việc Cảnh sát hình sự bắt quả tang đối tượng Dũng nhận tiền bao nhiêu thì khi nghe thông tin Nguyễn Thế Dũng được "thả" lại thất vọng bấy nhiêu. Một số người dân đã bức xúc đặt thẳng câu hỏi với chúng tôi: "Có hay không chuyện mờ ám trong việc "để" Nguyễn Thế Dũng về nhà?".
Việc Dũng chỉ bị tạm giam một khoảng thời gian ngắn, sau đó được cho tại ngoại, theo ông Nguyễn Văn Tiếng, Viện trưởng VKSND quận 7 cho biết: "Sau khi đối tượng bị tạm giữ, trong quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Dũng gửi sang VKS quận, cơ quan điều tra đã đề nghị cho phép Dũng được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong quá trình điều tra, nếu cơ quan CSĐT thấy cần thiết phải tiến hành áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thế Dũng, chúng tôi sẽ phê chuẩn".
Mặc dù, theo quy định, khi nhận thấy việc cho đối tượng tại ngoại để điều tra không gây cản trở đến quá trình điều tra; đối tượng sẽ không bỏ trốn và đối với Nguyễn Thế Dũng, hiện đã bị đình chỉ công tác sẽ không còn có thể lợi dụng chức vụ, quyền hạn để có điều kiện nhũng nhiễu, tiêu cực đối với người dân, nhưng hành vi của Dũng gây ra là hết sức nguy hiểm, gây dư luận xấu trong nhân dân.
Việc tạm giam Dũng để tạo sự răn đe, lấy lại niềm tin trong nhân dân địa phương, nhất là đối với những người đã từng bị Dũng "làm khó" là hết sức cần thiết. Chính vì vậy, khi nghe tin Nguyễn Thế Dũng được tại ngoại, nhiều người đã không đồng tình.
Nhiều lần chúng tôi liên hệ với Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an quận 7 nhằm phối hợp, thông tin rõ ràng, minh bạch việc Dũng được tại ngoại nhằm trấn an dư luận nhưng đều bị từ chối. Để xóa tan nghi ngờ của người dân địa phương và dư luận, chúng tôi đề nghị Ban Giám đốc Công an thành phố cần theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo sát sao đối với Công an quận 7 trong quá trình điều tra vụ việc này
