Cần bảo vệ và tôn tạo di tích lịch sử đình Giang Làng theo đúng pháp luật

Thứ Hai, 26/03/2007, 17:01
Đình thờ Lê Đại Hành ở thôn Giang Làng (xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây) đã được cấp bằng di tích lịch sử cấp quốc gia. Nhưng hiện nay, di tích lịch sử này đang bị xâm hại. Một số cá nhân trong làng tự ý phá dỡ mái hậu cung của đình, nơi đặt tượng nhà vua.

Đình thôn Giang Làng, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây đã được xây dựng cách đây khoảng 550 năm, mang kiến trúc nhà Trần.

Đình thờ Lê Hoàn (tức vua Lê Đại Hành) nhà Tiền Lê từ năm 980 - 1005. Lê Hoàn đã có công cùng Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân. Khi lên làm vua, ông đại thắng quân Tống, mở đầu kỷ nguyên Đại Việt chiến thắng quân ngoại xâm phương Bắc.

Đình thờ Lê Đại Hành ở thôn Giang Làng đã được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp bằng di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1991. Từ đó đến nay, đình là trung tâm văn hóa của dân làng. Nhưng hiện nay, di tích lịch sử này đang bị xâm hại. Một số cá nhân trong làng tự ý phá dỡ mái hậu cung của đình, nơi đặt tượng nhà vua. Mặc dù chính quyền thôn đã ra thông báo cấm xâm hại di tích, UBND xã Đồng Tiến cũng yêu cầu giữ nguyên hiện trạng để chờ chỉ đạo của huyện.

Tuy nhiên, ngày 21/3, một nhóm người đã phá phần mái hậu cung và một đoạn tường rào. Nhiều người dân thôn Giang Làng phải gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị can thiệp, mong được bảo vệ di tích lịch sử đình làng cũng như để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, giữ cho đình làng là điểm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư địa phương

B.B.Đ.
.
.
.