Cầm cố sổ lĩnh tiền trợ cấp để vay tiền
Sau khi phát hiện sự việc trên, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú chỉ đạo cho Phòng LĐ-TB&XH huyện thu hồi toàn bộ các sổ mà gia đình chính sách đã cầm cố đem về… cất ở tủ của phòng này chứ không trả cho các gia đình chính sách. Riêng tiền trợ cấp hàng tháng sẽ cho cán bộ phụ trách của xã chi trả cho bà con.
Việc Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thu hồi và giữ sổ lĩnh tiền của bà con bị phản đối dữ dội. Người có sổ bị giữ đã bức xúc, người cho vay lại càng bức xúc hơn.
Theo ông Nguyễn Trường Thành, một người cho vay (ngụ xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú), nhiều hộ gia đình chính sách ở địa phương vì không vay vốn được từ ngân hàng nên đã thỏa thuận với ông để cầm cố sổ lĩnh tiền trợ cấp với mức lãi suất 4%/tháng. Tháng 12/2007, Phòng LĐ-TB&XH huyện Mỹ Tú thu hồi trên 100 sổ mà bà con cầm cố cho ông với số tiền trên 1,4 tỉ đồng.
Khi thu hồi sổ, bị bà con phản ứng thì phòng hứa qua Tết Nguyên đán sẽ giải quyết cho bà con vay vốn chuộc lại sổ. Thế nhưng từ đó đến nay họ không hề đả động tới chuyện cho bà con vay tiền chuộc sổ. Khi bà con hỏi thì Phòng LĐ-TB&XH trả lời là UBND huyện không giải quyết cho vay và không biết gì về việc cầm cố sổ.
Thấy vậy, một số hộ nghĩ tình nghĩa trước sau nên khi nhận tiền trợ cấp họ mang trả tiền cho ông, còn một số hộ khác thấy UBND huyện nói vậy nên… lơ luôn việc trả lại tiền cho ông Thành. Ông Thành làm đơn gửi Chủ tịch UBND huyện đề nghị được giải quyết để giúp ông lấy lại vốn đã cho vay nhưng không được.
Còn bà Trần Thị Kim Đào - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho rằng: "Huyện không có chủ trương cho vay để chuộc sổ".
Trước sự việc đó, ông Huỳnh Thành Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, có ý kiến: "Nhiều gia đình thương binh, liệt sĩ ra tỉnh phản ánh Phòng LĐ-TB&XH huyện Mỹ Tú gom giữ sổ của bà con và có hứa sẽ cho vay chuộc lại sổ nhưng đến nay không giải quyết nên bà con không có tiền chuộc sổ. Tôi đã đề nghị Chủ tịch UBND huyện Mỹ Tú kiểm tra lại, có biện pháp giải quyết trả sổ cho gia đình, hoặc cho gia đình vay Ngân hàng Chính sách xã hội để chuộc sổ, không để kéo dài tình trạng gia đình chính sách gặp khó khăn".
Ngay cả Phòng LĐ-TB&XH huyện cũng cho biết đã có đề nghị Chủ tịch UBND huyện chấp thuận cho cán bộ phụ trách phát tiền trợ cấp mời các hộ cầm cố sổ và người cho vay lên thỏa thuận để phòng trừ tiền trợ cấp hàng tháng của các gia đình trả nợ cho người cầm cố sổ (không tính lãi) nhưng Chủ tịch UBND huyện cũng không cho thực hiện.
Ông Nguyễn Hồng Quân - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Sóc Trăng, cho biết: "Theo quan điểm của chúng tôi, việc bà con thỏa thuận vay bên ngoài là việc riêng của bà con, nhưng không phải vì vậy mà chính quyền trở thành vô can. Đáng lẽ ra, UBND huyện phải chỉ đạo cho Phòng LĐ-TB&XH huyện mời người cầm cố sổ và người nhận cầm cố lên để trao đổi, tìm biện pháp khắc phục. Thường thì phòng sẽ làm trung gian trừ tiền hàng tháng theo thỏa thuận để giúp người nhận cầm cố thu hồi vốn, hoặc UBND huyện chỉ đạo cho bà con vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội hay từ nguồn vốn nào đó để bà con chuộc lại sổ đã cầm cố, như vậy sẽ ổn thỏa hơn".
Ông Lê Văn Cần - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cũng đồng ý: "Cần phải có biện pháp giải quyết hợp lý, dù sao bà con cầm cố sổ lĩnh tiền trợ cấp cũng vì quá bức xúc, và người nhận cầm cố sổ cũng không phải là ép bà con mà có sự thỏa thuận, vì vậy phải trừ hàng tháng để giúp người nhận cầm cố thu hồi vốn chứ không thể bỏ mặc họ được".
Còn cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mỹ Tú cũng cho biết: "Nếu Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo ngân hàng cho các gia đình chính sách vay vốn thì chúng tôi sẽ giải quyết ngay bởi đây là hình thức vay theo dạng tín chấp từ phía chính quyền"…
Cùng một sự việc, nhưng ở huyện Cù Lao Dung lại có cách giải quyết ổn thỏa, còn ở huyện Mỹ Tú lại gây ra bao phiền toái, mà nguyên nhân là do Chủ tịch UBND huyện hành xử máy móc. Thiết nghĩ, UBND tỉnh Sóc Trăng sớm chỉ đạo UBND huyện Mỹ Tú đưa ra những biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc này
