Các trung tâm cứu hộ ôtô quá tải vì mưa ngập

Thứ Ba, 13/07/2010, 18:20
Từ sáng sớm đến chiều, những cuộc gọi dồn dập đổ đến các trung tâm cứu hộ giao thông ở Hà Nội đề nghị "giải cứu" ôtô đang ngập nước. Tuy nhiên, phần lớn khách hàng đã bị từ chối.

Cơn mưa lớn kéo dài gần 3 giờ khiến nhiều đường bị ngập nặng. Trên các phố Thái Thịnh, Thái Hà, Chùa Bộc, Lĩnh Nam, Trường Chinh, Giải Phóng... hàng loạt ôtô con, xe tải chết máy.

Ngồi trong cabin xe tải chết máy nằm giữa đường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai), tài xế Tân cho biết, xe bị chết máy lúc gần 8h, anh đã gọi cứu hộ và ngồi chờ hơn một tiếng nhưng vẫn không thấy xe nào đến kéo. "Nhiều đoạn trên tuyến đường này ngập sâu gần một mét, chắc chẳng xe cứu hộ nào dám xuống. Đành ngồi chờ nước rút", anh Tân cho biết.

Trên phố Trần Quốc Toản sáng nay, nhiều chủ xe "gặp nạn" đã phải nhờ người dân đẩy khỏi điểm ngập sâu vì cứu hộ... từ chối.

Dịch vụ cứu hộ đắt khách. Ảnh: CAND Online.

Anh Bùi Đình Sinh, nhân viên trực tổng đài của Công ty TNHH Kinh doanh vận tải ga ra ôtô Trường Chinh nằm trên đường Giải Phóng cho biết, từ sáng tới khoảng 15h có khoảng 400 cuộc gọi đến nhờ cứu hộ. Tuy nhiên, công ty không thể đáp ứng. Hơn 7 xe cứu hộ hoạt động từ sáng đến chiều cũng chỉ kéo được vài chục xe.

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ giao thông miền Bắc cũng dồn dập nhận được các cuộc gọi nhờ cứu xe ngập nước. Đại diện công ty, anh Bùi Xuân Xuyên cho biết, công ty phải cử thêm một nhân viên trực tổng đài và nói rõ để được phục vụ, chủ xe phải chờ.

"Công ty có 6-7 xe cứu hộ giao thông loại lớn, nhưng số xe kéo được từ sáng tới giờ không nhiều do đường nhiều đoạn ngập sâu, lại ùn tắc trên nhiều tuyến phố", anh Xuyên nói.

Trong cảnh tương tự, anh Nguyễn Hồng Hải, phụ trách Công ty TNHH Phát triển thương mại Hà Nội, nơi có 10 xe chuyên dụng dùng cứu hộ giao thông cho biết, cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi nhờ kéo xe bị chết máy. Tuy nhiên nhiều chỗ ngập quá sâu, xe cứu hộ cũng không thể đi nổi nên chỉ nhận lời một số khách hàng.

Anh Phương, một tài xế trực tiếp lái xe cứu hộ cho biết, từ sáng sớm anh và một đồng nghiệp cứ kéo được một xe về gara thì lại quay đầu đi tiếp. "Suốt từ sáng đến trưa, 2 anh em kéo được khoảng 5-6 xe, nhưng các cuộc gọi đến vẫn nhiều nên phải làm thông trưa, không kịp ăn uống gì", anh Phương nói.

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, đến 10h30, lượng mưa đo tại nội thành xấp xỉ 160 mm, quận Long Biên 102 mm, Hồ Tây A 154 mm, Vân Hồ 163 mm; Bắc Thăng Long - Vân Trì 141 mm. Đây là trận mưa lớn nhất từ đầu năm ở Hà Nội khiến 23 điểm ở nội thành ngập sâu

Theo VnExpress.net
.
.
.