Các ngành chức năng chưa xử lý nghiêm khắc việc “Thầy Tư Phi” ở Trà Vinh páht hành băng đĩa quảng cáo chữa bệnh ung thư

Thứ Năm, 20/09/2007, 11:16

Báo CAND ngày 18/9/2007, có bài "Trà Vinh: "Cần làm rõ việc "thầy Tư Phi" phát hành băng đĩa quảng cáo chữa bệnh ung thư". Sau khi Báo phát hành, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh đã có báo cáo gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tình trạng khám chữa bệnh của ông Tư Phi.

Báo cáo đã nêu rõ nhiều sai phạm như: Bảo quản nguyên dược liệu (cây lá thuốc Nam) chưa hợp vệ sinh, ẩm mốc; khám bệnh (xem mạch) không đúng theo phương pháp chẩn bệnh của Đông - Nam y; không kê đơn thuốc cho bệnh nhân…

Ngoài ra, sau khi xem CD quảng cáo của ông Tư Phi, các cơ quan chuyên môn đã có kết luận: "Ông Tư Phi đã vi phạm những quy định tối thiểu về chuyên môn nghề y học cổ truyền, cụ thể: Khám chẩn đoán bệnh quá nhanh, 46 giây/người bệnh; xem mạch bằng ngón tay là không đúng với quy định khám bệnh y học cổ truyền; tất cả bệnh nhân đều sử dụng chung một loại thuốc và do những người không có chuyên môn hốt và gói thuốc; phát ngôn nhục mạ, chửi bới cán bộ y tế, bác sĩ; trong khi khám bệnh có những cử chỉ khiếm nhã, dùng nhiều lời lẽ thô tục và mang tính chất lừa mị bệnh nhân…

Sáng 19/9, Thanh tra Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cũng đã mời ông Tư Phi (Đỗ Tấn Du) đến làm việc về những vấn đề liên quan đến việc khám chữa bệnh của ông này. Sau khi nghe phân tích những việc làm chưa đúng với những qui định về khám chữa bệnh và yêu cầu khắc phục sửa chữa thì ông Tư Phi mạnh miệng: "Tôi làm từ thiện suốt 17 năm, với số lượng bệnh nhân đến khám rất lớn nên thuốc còn khó bảo quản. Tôi sẽ cố gắng khắc phục việc bảo quản thuốc trong thời gian tới".

Về khám chẩn đoán bệnh, hốt thuốc chưa đúng theo những qui định của Bộ  Y tế, ông Đỗ Tấn Du cho rằng, theo những quy định trong khám, hốt thuốc nếu ông tuân thủ được thì ông tiếp tục hành nghề, nếu không tuân thủ được nhữngquy định thì sẽ nghỉ.

Chúng tôi được biết, từ tháng 9/2004, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh có cấp giấy chứng chỉ và chứng nhận đủ điều kiện hành nghề "xem mạch - hốt thuốc" cho ông Đỗ Tấn Du, với thời gian cho phép là 5 năm. Tuy nhiên, với những sai phạm mà Sở Y tế đã báo cáo cũng như thực tế khám chữa bệnh của ông Tư Phi như Báo CAND đã phản ánh, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với ông Tư Phi nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân

Nam Giao
.
.
.