Các bãi giữ xe vẫn tiếp tục “chặt chém” sau Tết

Thứ Hai, 16/02/2009, 14:19
Dịp Tết nguyên đán, đã có 24 điểm gửi xe trái phép bị giải tỏa và xử phạt, thế nhưng, ngày rằm tháng giêng vừa qua, các bãi trông xe trái phép vẫn hoạt động náo nhiệt trở lại, giá vé gấp 2,5 lần giá quy định.

Suốt những ngày Tết Nguyên đán đến nay, một bộ phận của lực lượng thanh tra GTVT Hà Nội không có ngày nghỉ để triển khai đảm bảo TTATGT đô thị ở các khu vực lễ hội, điểm vui chơi giải trí… Tuy nhiên, sự nỗ lực của ngành này không tồn tại được bao lâu, ngay sau đó đã bị một số đối tượng tái phạm, thách thức cơ quan thi hành nhiệm vụ.

Bị xử phạt vẫn coi như không

Đền Quán Thánh vào mùa lễ hội luôn tấp nập du khách thập phương đến cầu lộc, cầu may. Ngay từ đêm giao thừa, trước cổng đền đã có một đội quân trông giữ xe không phép án ngữ. Giá vé gửi xe ở đây cao ngất ngưởng, 10 -15 nghìn đồng/xe máy, người dân thắc mắc thì chẳng ai trả lời, không khéo còn nhận được sự cau có của người trông giữ xe. Vỉa hè trước cửa đền là nơi cấm trông giữ ôtô, xe máy.

Thế nhưng cứ vào những ngày lễ, Tết, ngày rằm, mùng 1 ở đây lại xuất hiện những bãi gửi xe (trông cả ôtô) trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Ngày 1 Tết Nguyên đán vừa qua, bãi gửi xe trái phép ở trước cửa đền này "chém" của khách 10.000đ/xe máy và 50.000đ/ôtô.

Sự bức xúc của người dân ngay sau đó đã được giải toả khi lực lượng thanh tra GTVT kiểm tra, xử phạt và giải tỏa trắng điểm trông xe trái phép này. Thế nhưng, niềm vui ấy không tồn tại được bao lâu, đỉnh điểm của sự tái phạm là vào ngày rằm tháng giêng vừa qua, các bãi trông xe trái phép hoạt động náo nhiệt trở lại, giá vé thu của khách gấp 2,5 lần giá quy định của thành phố.

Chủ nhật, ngày 15/2, khi qua đây chúng tôi thấy bãi gửi xe trái phép vẫn án ngữ, cả vỉa hè chật ních xe, vẫn thu của khách 5.000đ/xe. Thậm chí, một số người còn tận dụng khoảng vỉa hè chật chội bên phải của cổng đền để trông giữ ôtô trái phép.

Không riêng ở đền Quán Thánh mà đền Ngọc Sơn, chùa Trấn Quốc, chùa Quán Sứ, chùa Hà cũng bị lấn át bởi các bãi trông giữ xe ôtô, xe máy trái phép mọc tự phát ở ngoài cổng. Các bãi gửi xe này chặt chém tiền của khách vô tội vạ.

Để vào được phủ Tây Hồ, các xe ôtô đi đến đường Đặng Thai Mai đều bị một đội quân chặn đường yêu cầu ôtô phải ra bãi gửi xe nằm ở ven hồ. Giá vé trông ôtô vào những ngày sau Tết bị đội quân này chém 50.000đ/xe.

Bức xúc khiến nhiều người đi lễ đã phản ánh đến đường dây nóng và Công an phường Quảng An đã lập hồ sơ đưa 2 đối tượng về làm rõ. Không riêng ở các lễ hội, tại một số khu trung tâm, điểm vui chơi, giải trí, vườn hoa công viên cũng xuất hiện nhiều bãi gửi xe trái phép mọc tự phát trong những ngày này.

Cần sớm có biện pháp mạnh

10 điểm trông giữ xe trái phép đã bị giải toả trắng và 14 điểm bị xử phạt, thậm chí còn tạm giữ 2 đối tượng chặn xe của khách… từ Tết Nguyên đán đến nay, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, nhiều điểm lại tiếp tục tái phạm như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng tham mưu tổng hợp, Thanh tra GTVT Hà Nội, ngay từ 1 Tết, lực lượng thanh tra GTVT đã phối hợp với Đội CSTT Công an quận Hoàn Kiếm giải toả điểm trông xe trái phép ở đền Ngọc Sơn.

Tại phủ Tây Hồ, Đội TTGT quận Tây Hồ cũng xử phạt 2 điểm trông giữ xe máy, xe đạp có phép của HTX dịch vụ nông nghiệp Quảng An về hành vi chiếm dụng hè đường, với số tiền phạt là 1,5 triệu đồng. Tiếp đó là xử lý bãi trông giữ ôtô lấn chiếm lòng đường ở khu vực chùa Hà và giải toả trắng bãi trông xe đạp, xe máy trái phép ở đây...

Ngoài ra, lực lượng TTGT đã giải tỏa trắng các điểm trông giữ xe tự phát trên phố Phan Chu Trinh, Tông Đản, Lê Phụng Hiểu, cổng Công viên Thống Nhất, xung quanh vườn hoa Thủ Lệ, chùa Trấn Quốc…

Phản ánh nhiều, kiểm tra, xử lý, thậm chí giải tỏa trắng cũng đã quá nhiều, nhưng rất ít điểm trông giữ xe vi phạm nào được coi là "sạch" sau khi bị kiểm tra.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tổng hợp, Thanh tra GTVT thì do lực lượng thanh tra quá mỏng, không thể chốt chặt liên tục tại những điểm vi phạm để xử lý hàng ngày được. Thanh tra chỉ xử lý việc trông giữ trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, gây mất TTATGT đô thị. Còn việc thu vé quá quy định thì do bên Tài chính xử lý…

Có đợt, việc quản lý các bãi gửi xe đã giao cho chính quyền địa phương, thậm chí ở khu vực thực hiện mô hình khoán quản thì giao cho chính đơn vị được nhận khoán quản lý, nhưng hiệu quả đem lại không cao...

Minh Thư
.
.
.