Cà phê cờ tướng tại TP Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 30/05/2007, 12:39
Học chơi cờ tướng từ ông nội, lên thành phố lập nghiệp bằng quán cà phê không tên ở lô C chung cư Sư Vạn Hạnh, những khi vắng khách, cô chủ "ngứa nghề" lấy cờ ra chơi và chỉ dẫn cho nhân viên. Từ đó, nhân viên của quán đều biết chơi cờ tướng và sẵn sàng thi đấu… với khách.

Một chiều cuối tuần, đến quán cà phê không tên ở lô C chung cư Sư Vạn Hạnh, quận 5, tôi hơi bất ngờ và cảm thấy thích thú khi nhìn thấy hai cô gái trẻ, tuổi ước chừng 18-20, đang say sưa nghiền ngẫm từng thế cờ tướng diễn ra trên bàn.

Cô gái áo thun xanh bỗng reo lên: "Chiếu nè… hết đường gỡ rồi. Chị còn con xe bên chân tượng nữa đó. Em xuất tướng là xe chị xuống kẹp liền…". "Thôi thua chị đó. Chút nữa đánh tiếp, khách vào rồi kìa". Thấy chúng tôi chăm chú với bàn cờ tướng, cô gái mặc áo thun trắng nói: "Hai anh đánh cờ tướng không? Tụi em mới tập chơi thôi".

Mang nước đến cho chúng tôi, trên tay không quên mang theo bàn cờ tướng. Suốt buổi học… đánh cờ cùng hai cô nhân viên ở quán cà phê, tôi được biết, hai cô gái biết đánh cờ là nhờ vào... cô chủ quán, có ông nội rất giỏi về cờ tướng. Lúc ở quê thường xem ông nội đánh cờ, uống trà với hàng xóm, nên cô chủ quán cũng biết đánh cờ.

Đến TP Hồ Chí Minh lập nghiệp, để dành được ít vốn, mở quán cà phê, những khi vắng khách, cô chủ quán "ngứa nghề" lấy cờ ra chơi và chỉ dẫn cho nhân viên của quán cùng chơi. Từ đó, nhân viên của quán đều biết chơi cờ tướng và sẵn sàng thi đấu… với khách đến uống cà phê.

Chẳng riêng gì quán cà phê không tên ở chung cư Sư Vạn Hạnh, mà nhiều quán cà phê khác ở khu vực này đều có 4,5 bộ cờ tướng dành cho khách đến uống cà phê và có nhu cầu đánh cờ giải trí…

Và hàng loạt quán cà phê ở cư xá Bắc Hải (quận 10), chung cư Hòa Hảo, Vĩnh Viễn (quận 10), chung cư Nguyễn Thiện Thuật (quận 3)… đều có sẵn các bàn cờ tướng phục vụ nhu cầu giải trí của khách uống cà phê.

Qua những gì ghi nhận được, có thể thấy nhu cầu giải trí của giới trẻ ngày nay thật đa dạng và phong phú, nhất là các hình thức vui chơi, giải trí đơn giản, tiện lợi mà gần gũi, trong đó việc chơi cờ tướng được xem là một trong những thú vui giải trí lành mạnh, bổ ích và tao nhã, thu hút nhiều đối tượng, có đủ mọi lứa tuổi. Thật đáng khen ngợi cho nữ cờ thủ thời hiện đại

Anh Duy - Bình Minh
.
.
.