C4, D33 là đơn vị bộ đội đặc công

Thứ Năm, 12/07/2007, 16:36
Thông tin C4, D33 là bộ đội đặc công, tiểu đoàn trưởng là Thiếu tá Cót được 3 cựu chiến binh Cường, Trường và Tân cung cấp đều trùng khớp. Tuy nhiên, Phòng chính sách Bộ tư lệnh Đặc công lại xác nhận 2 liệt sĩ này có ngày và nơi hy sinh khác với địa điểm tìm thấy hài cốt...

Báo CAND có đăng thông tin về hai tấm bia có tên Nguyễn Văn Trọng và Trần Danh Tuyên cùng dòng chữ "C4, D33". Hai hài cốt liệt sỹ này được tìm thấy cùng 31 hài cốt khác ở xã Thuận, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị. C4, D33 là đơn vị nào?

Chúng tôi nhận được phản hồi của cựu chiến binh Hoàng Minh Cường, ông cho biết đây là bộ đội đặc công, thuộc Bộ Tư lệnh Đặc công. Tiểu đoàn 33 lúc đó do Thiếu tá Cót làm Tiểu đoàn trưởng.

Cựu chiến binh Hoàng Minh Cường từng chiến đấu tại Quảng Trị năm 1968. Ông cũng là bộ đội đặc công nhưng thuộc Sư đoàn 304. Ông cho biết, đơn vị mình từng phối hợp chiến đấu với C4, D33 (Đại đội 4, Tiểu đoàn 33). Những người lính đặc công khi đó tham gia các trận đấu chỉ mặc quần cộc, trên tay hoặc cổ đeo vòng có đính kèm số hiệu.

Cựu chiến binh Nguyễn Bá Trường, Đại đội Đặc công C20, E66, F304, trú quán tại phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm cho biết, C4, D33 là bộ đội đặc công thuộc Quân khu II (hoặc lúc đó là Quân khu Trị Thiên). Tiểu đoàn trưởng là ông Cót.

Cựu chiến binh Nguyễn Thành Tân, ở Hải Dương cho biết, C4, D33 là bộ đội đặc công Quân khu IV.

Thông tin do 3 cựu chiến binh cung cấp đều trùng khớp. Chúng tôi đã liên hệ với Bộ Tư lệnh Đặc công. Cán bộ Phòng Chính sách Bộ Tư lệnh Đặc công đã thông báo lại, trong danh sách liệt sĩ của đơn vị có liệt sĩ Trần Danh Tuyên và Nguyễn Văn Trọng, tuy nhiên hai liệt sĩ này có ngày hy sinh và nơi hy sinh khác với địa điểm tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ nêu trên.

C4, D33 là đơn vị bộ đội đặc công nhưng không thuộc Bộ Tư lệnh Đặc công, đơn vị này thuộc Quân khu IV. Chúng tôi đã liên hệ với Phòng Đặc công, Quân khu IV và cung cấp thông tin trên.

Đồng chí Ngũ, cán bộ phòng đã nhận thông tin và hứa tìm kiếm. Chúng tôi mong muốn lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Quân khu IV sẽ tích cực tìm kiếm hồ sơ, xác minh thông tin này.

Nếu tìm ra quê quán, đơn vị cụ thể của 2 liệt sĩ này sẽ tìm ra tên tuổi cho 31 hài cốt liệt sĩ cùng tìm thấy ở xã Thuận, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Từ đó, đưa các anh về với thân nhân, nhất là vào dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ thì càng có ý nghĩa

Ban BĐ
.
.
.