Bỏ chế độ miễn phí học phí đối với sinh viên sư phạm

Thứ Năm, 28/08/2008, 15:18
Một lãnh đạo Bộ GD & ĐT cho biết: Sẽ thay đổi phương thức thực hiện chính sách miễn học phí đối với sinh viên sư phạm bằng cách thực hiện chính sách tín dụng sinh viên, nếu ra trường đi dạy học ít nhất 5 năm thì nhà nước sẽ xoá nợ phần chi trả cho học phí (cả gốc lẫn lãi).

Ngày 27/8, tại 5 điểm: Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh, Bộ GD & ĐT đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học mới 2008 - 2009, khối các trường ĐH, CĐ qua cầu truyền hình. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Học phí: Sẽ tăng theo 7 nhóm ngành đào tạo

Theo ông Nguyễn Văn Ngữ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ GD & ĐT) cho biết, chế độ học phí được thực hiện từ năm 1998, đến nay vẫn chưa thay đổi. Mức thu học phí 180.000 đồng/tháng/sinh viên là quá thấp, dưới mức khả năng chi trả của người dân ở các khu đô thị, không phù hợp với mặt bằng giá cả cùng với chính sách cải cách tiền lương trong những năm quá.

Thêm nữa, phương thức miễn giảm học phí trong các cơ sở đào tạo, nhất là miễn học phí đối với sinh viên sư phạm đã không còn phù hợp, đồng thời còn thiếu những cơ chế cụ thể trong việc hỗ trợ học sinh thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn đi học được.

Rất hiếm trường ĐH có thư viện điện tử hiện đại khi đào tạo tín chỉ. Ảnh: Thu Phương.

Theo ông Ngữ, đề án học phí mới đã được Chính phủ thông qua, sắp tới sẽ trình Bộ Chính trị quyết định. Tuy nhiên, học phí sẽ có 2 loại: học phí chương trình đào tạo đại trà và học phí chương trình chất lượng cao. Với chương trình đại trà, sẽ có mức học phí hợp lý để tạo điều kiện cho phần lớn sinh viên có thể theo học, đối tượng nghèo có thể vay tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đủ để đóng học phí và sinh hoạt phí khi đi học.

Khung học phí sẽ chia theo 7 nhóm ngành đào tạo và theo các trình độ đào tạo (7 nhóm ngành gồm nhóm các trường thuộc khối kinh tế, tài chính, ngân hàng, pháp lý, đa ngành và cộng đồng - 140 trường; nhóm các trường thuộc khối kỹ thuật - công nghệ; nhóm các trường thuộc khối sư phạm - 60 trường, nhóm các trường thuộc khối nông, lâm, ngư - 13 trường…).

Cũng theo ông Ngữ, trước mắt, từ năm học này, học phí đảm bảo chi phí tiền lương và các khoản có tính chất lương, đến năm 2012, học phí trang trải được từ 55 - 60% chi thường xuyên. Với chương trình chất lượng cao, ngoài phần ngân sách chi, phần còn lại sẽ do người học đóng góp để có chất lượng cao.

Liên quan đến chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên, ông Ngữ cho biết, sẽ thay đổi phương thức thực hiện chính sách miễn học phí đối với sinh viên sư phạm bằng cách thực hiện chính sách tín dụng sinh viên, nếu ra trường đi dạy học ít nhất 5 năm thì nhà nước sẽ xoá nợ phần chi trả cho học phí (cả gốc lẫn lãi).

Khoản tiền học bổng, miễn giảm học phí được nhà nước trả trực tiếp cho người học thông qua ngành lao động, thương binh và xã hội, không thông qua cơ sở giáo dục - đào tạo, người học tự do lựa chọn cơ sở đào tạo công lập và ngoài công lập với mức học phí phù hợp với chất lượng đào tạo. Phấn đấu 30% sinh viên được vay vốn.

Đào tạo theo tín chỉ: Mốc 2009 áp dụng đại trà là quá cập rập

Theo Thứ trưởng Bành Tiến Long, năm học này các trường phải đẩy mạnh học theo tín chỉ để năm học tới (muộn nhất là năm học 2010 - 2011) tất cả các trường phải chuyển sang đào tạo theo tín chỉ (tích luỹ kiến thức của người học theo từng học phần).

Đây là phương thức đào tạo khoa học, tiên tiến nhưng cần rất nhiều điều kiện: giảng đường đủ lớn - 150 đến 500 chỗ để tổ chức các lớp học phần lý thuyết; thư viện phải tạo được các kho dữ liệu điện tử mở cho sinh viên (vì sinh viên tự học là chính); ngoài ra, còn cần phòng thí nghiệm, xưởng thực tập… Thế nhưng, mốc thời gian này xem ra quá gấp gáp, rất nhiều trường ĐH, dù là trường lớn cũng đang lúng túng khi đào tạo tín chỉ.

Đại diện CĐ Cộng đồng Đồng Tháp lo lắng, không thể áp dụng tín chỉ trong một sớm một chiều được, Bộ cần có chương trình cho phù hợp với từng địa phương. ĐH Hồng Đức thì cho rằng, không thể bố trí được phòng học lớn để sinh viên học tập trung. S

ách vở cũng cần thay đổi, bổ sung rất nhiều, nhưng một hiệu trưởng ngậm ngùi cho biết, trường ông mỗi năm chỉ đủ dành một khoản tiền rất nhỏ để mua sách, thư viện cũng rất "mi ni", hệ thống CNTT thì quá lạc hậu, không thể làm "giảng đường thứ hai" cho sinh viên được.

Hiệu trưởng một trường ĐH lớn phía Bắc cho biết, trường ông đã bắt đầu đào tạo tín chỉ nhưng theo kiểu "ăn đong", "xôi đỗ", nghĩa là bố trí được cái gì thì cứ áp dụng, môn thì tín chỉ, môn thì đào tạo theo niên chế, khiến giáo viên cũng rơi vào tình trạng bị động.

Triển khai sớm nhiều chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng cấp quốc gia

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có những chỉ đạo quan trọng về nhiệm vụ của các trường ĐH, CĐ. Về học phí, theo Phó Thủ tướng, tinh thần là sẽ tăng nhưng không gây khó khăn cho người học, về lâu dài sẽ tiến tới học phí các trường công lập ngang bằng học phí dân lập, nhưng sẽ tăng cường các chính sách để tạo điều kiện cho sinh viên nghèo đi học.

Vấn đề đào tạo theo nhu cầu xã hội, Phó Thủ tướng yêu cầu các trường phải công bố được chuẩn năng lực của người học sau khi ra trường, từng trường cần phải sớm có bộ phận chuyên trách liên kết doanh nghiệp, hướng nghiệp và cung ứng nhân lực, thực hiện đào tạo theo đặt hàng, đồng thời tham gia chương trình đào tạo theo yêu cầu của Bộ GD & ĐT.

Hiện nhu cầu còn thiếu 1.000 hướng dẫn viên du lịch trình độ quốc tế, 200 quản trị viên tài chính - ngân hàng và 1.000 kỹ sư CNTT, 5.000 kỹ sư đóng tàu. Bộ sẽ họp và thống nhất các gói đào tạo đặt hàng cấp quốc gia, sau đó mời các trường tham gia.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thiết tha kêu gọi các trường ĐH tính toán, bố trí cho các PGS, GS có phòng làm việc riêng. Trong tháng 9, Bộ sẽ ban hành Quy định mới về công nhận chức danh Giáo sư…

Thu Phương
.
.
.