Bị đâm nhầm vì…trùng tên

Thứ Năm, 24/10/2013, 11:27
Ngày 23/10, Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang tiến hành truy xét các đối tượng gây ra thương tích cho Lương Hoàng Long (21 tuổi, ngụ Bình Thạnh).

Trước đó khoảng 21h ngày 20/10, Huỳnh Kim Long (18 tuổi, ngụ Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình Thạnh) đi xe gắn máy đến trước đầu hẻm 217, Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh thì thấy ba thanh niên đánh một cô gái nên vào can ngăn. Khi Kim Long vào ngăn cản thì những thanh niên này đuổi đánh nên Kim Long bỏ chạy về nhà lấy hung khí thì bị gia đình ngăn cản và nhốt ở trong nhà.

Ba đối tượng đuổi theo đến nhà Kim Long và thấy anh Hoàng Long đang ngồi trước nhà nên gây sự: “Mày có phải là Long không”; anh Hoàng Long trả lời “tôi tên Long”. Thấy trả lời đúng tên, ba đối tượng lao vào dùng vật nhọn đâm nhiều nhát vào người anh Hoàng Long gây thương tích.

Sau khi gây án, ba đối tượng rời khỏi hiện trường, anh Hoàng Long được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Nghinh Phong
.
.
.