Bệnh nhân bị sốt phát ban tăng nhanh

Thứ Sáu, 04/03/2011, 12:27
Ths. Nguyễn Hồng Hà - Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cho biết: Dịch sốt phát ban bắt đầu xuất hiện từ đầu năm, nay gặp thời tiết ẩm nên càng thuận lợi cho virus phát triển.

Đã có 6 ca viêm não được điều trị tại bệnh viện, trong đó, có trường hợp đã bị hôn mê, cho thấy, không thể lơ là với căn bệnh này. Các bệnh nhân không chỉ ở địa bàn Hà Nội, mà còn ở nhiều tỉnh lân cận như Nam Định, Phú Thọ, Bắc Giang v.v…

Với diễn biến như hiện nay, có thể nói đang là thời điểm cao nhất của dịch sốt và khả năng, dịch sẽ còn kéo dài đến tháng 4. Số lượng người bị sốt phát ban năm nay có tỉ lệ là phụ nữ có thai chiếm khá đông, khiến các bác sĩ lo ngại về nguy cơ dị dạng của thai nhi.

Ths. Vũ Văn Du (Bệnh viện Phụ sản TW) cảnh báo: Tuy tỷ lệ tử vong và biến chứng rất thấp nhưng bệnh Rubella lại đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ có thai, nhất là trong 12 tuần đầu thai kỳ vì có thể gây sảy thai, dị tật thai nhi và nguy cơ đẻ ra những trẻ mắc hội chứng Rubella bẩm sinh với các biến chứng nặng nề như bại não, tổn thương tim, mù mắt...

Nhiều bệnh nhân bị sốt phát ban điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Tuy nhiên, có những trường hợp bệnh nặng mới vào viện, là do nhầm lẫn giữa bệnh Rubella với bệnh sởi, vì có triệu chứng phát ban khá giống nhau. Theo Ths. Nguyễn Hồng Hà, có thể phân biệt sự khác nhau giữa 2 bệnh này vì biểu hiện lâm sàng của Rubella thường nhẹ hơn, không bị ho, hắt hơi, các nốt ban mọc toàn thân, mịn và không ngứa.

Bệnh sởi thường gặp ở trẻ từ 1 tuổi trở lên với các triệu chứng: Sốt đột ngột từ 38 độ C trở lên, mắt ướt, ho, chảy nước mũi, tiêu chảy, mệt mỏi, các ban sởi dày, xuất hiện đầu tiên ở sau tai, sau đó lan ra mặt, cổ xuống toàn thân trong 1 - 2 ngày. Bệnh sẽ lui khi hết sốt, ban bay dần theo trình tự mọc và để lại vết thâm.

Cho đến nay, vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh Rubella, mà chủ yếu là cho người bệnh nghỉ ngơi, uống nhiều nước và đảm bảo dinh dưỡng, hạ sốt, giảm đau. Vì thế, theo Ths. Vũ Văn Du, cách tốt nhất để phòng bệnh là tiêm phòng vaccin: trẻ em nên tiêm vaccin một mũi sau 15 tháng tuổi, 6 tháng sau tiêm "nhắc" lại hoặc tiêm khi trẻ được 4 - 6 tuổi. Người lớn cũng nên tiêm vaccin nếu chưa có miễn dịch, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Tốt nhất để phòng ngừa hội chứng Rubella bẩm sinh là phụ nữ nên tiêm vaccin trước khi mang thai 3-4 tháng, còn khi đã mang thai thì không được tiêm vaccin phòng Rubella, vì có khả năng truyền bệnh cho thai nhi

Thanh Hằng
.
.
.