Báo động tình trạng xâm hại trẻ em: Không để xảy ra hậu họa
Thạc sĩ, bác sĩ Phan Anh Hiếu, Giám đốc Trung tâm Khám nghiệm pháp y TP HCM cho biết, cách đây không lâu, Trung tâm tiếp nhận và phát hiện một học sinh mới học lớp 8 đã mang thai 8 tháng.
Vừa nghe thông báo, cha mẹ cô bé bất ngờ nhảy dựng lên, mắng cán bộ Trung tâm vì cho rằng đó là kết quả không chính xác. Trong mắt của ông bố, bà mẹ này, cô con gái rượu của họ vốn ngoan ngoãn, học giỏi thế, không may mới bị người khác làm hại như thế thì không thể nào có chuyện mang thai.
Chỉ đến khi bác sĩ cho chứng kiến toàn bộ kết quả chụp, chiếu cái thai, cả hai mới hốt hoảng nhận ra vô số chuyện "tưởng vậy mà không phải vậy" về con gái. Thậm chí, ngay trong điện thoại của cô bé cũng đầy rẫy những hình ảnh khiêu dâm kích dục.
Khi đã được động viên và bình tĩnh trở lại, cô bé mới cho biết: Đầu tiên, hai đứa đều đồng thuận "làm chuyện người lớn", nhưng sau cha mẹ tra gắt gao quá nên mới đổ lỗi cho bạn trai. Khi được hỏi về những hình ảnh không lành mạnh trong máy điện thoại, cô bé hồn nhiên bảo: "Bác ơi, ở trên mạng đầy ra đấy ạ". Theo lời cô bé kể thì việc lâu nay các cô cậu học trò lén chuyền tay nhau những địa chỉ web sex, những đoạn phim, hình ảnh gợi dục đã là chuyện bình thường…
![]() |
|
Đẩy mạnh hoạt động Đoàn, Đội cũng là một cách phòng, chống xâm hại trẻ em. |
Những trường hợp tương tự như bé gái kể trên hoàn toàn không hiếm gặp. Mới đây, việc N.T., học sinh lớp 9, ngụ tại quận 4, TP HCM đột ngột sinh con cũng khiến cả gia đình lẫn nhà trường hốt hoảng… Cũng ở quận 4, nhưng với N.N. thì may mắn hơn vì N. được gia đình nhà trai đồng ý "cưới hỏi đàng hoàng". Khi sự việc vỡ lở, cơ quan quản lý cũng chào thua vì cả hai vợ chồng nhí này đều đang ở tuổi vị thành niên.
Theo bà Phan Thanh Minh, Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Sở LĐ-TB&XH TP HCM, số lượng trẻ bị dụ dỗ, tò mò, có sự đồng thuận khi quan hệ không nhiều và không đau lòng như các trường hợp bị cưỡng dâm, nhất là các nạn nhân ở lứa tuổi thiếu nhi.
Tình trạng trẻ em bị xâm hại cũng ngày một gia tăng và nghiêm trọng hơn. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Cảnh sát mà bà Minh có được thì số vụ xâm hại tình dục trẻ em chiếm đến 56,35 tổng số vụ trẻ em bị xâm hại.
Cá biệt, có địa phương như Hà Tĩnh, tình trạng trẻ dưới 6 tuổi bị xâm hại đã ở mức báo động (chiếm 33%). Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tệ nạn này là do cha mẹ, gia đình và những người chăm sóc trẻ thiếu nhận thức về nguy cơ, thiếu kỹ năng phòng ngừa cũng như thiếu kỹ năng giải quyết về pháp lý.
Nhiều vụ việc đau lòng xảy ra khi cha mẹ bận mưu sinh, mất cảnh giác, giao con cho người khác trông coi, đưa đón đi học giúp, cho con sang nhà hàng xóm chơi…
Những trường hợp này, nạn nhân không chỉ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về thể chất mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng về tinh thần, có khi dẫn đến lệch lạc về nhân cách, giới tính…
Điều đáng nói hiện nay là một số bậc cha mẹ, nạn nhân vì muốn giữ thanh danh cho gia đình mà giấu kín mọi chuyện. Nhiều người không hiểu biết, thấy con bị nạn, tắm rửa sạch sẽ cho con rồi mới mang đi giám định, làm mất hết dấu vết, gây khó khăn cho quá trình điều tra...
Cũng theo bà Thanh Minh và nhiều nhà chuyên môn khác, để phòng chống tệ nạn trên, bên cạnh việc nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội, của các bậc phụ huynh, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đổi mới biện pháp, cơ chế phối hợp trong phòng chống xâm hại trẻ em thì nhiều chính sách, quy định pháp luật cũng cần được rà soát, điều chỉnh lại cho phù hợp.
Với các trẻ đang trong độ tuổi mới lớn, nhiều tò mò, cần cung cấp thêm vốn kiến thức, kỹ năng sống giúp các em hiểu thế nào là hành vi sai trái. Các đoàn thể, đặc biệt là tổ chức đoàn, đội cần có thêm nhiều hoạt động tập thể, thu hút các em đến với các sân chơi lành mạnh thay vì bị cuốn vào những thông tin, hình ảnh không lành mạnh trên mạng.
Hiện tại, một đề án về bảo vệ trẻ em đến năm 2010 của Chính phủ cũng đã được triển khai. Kết quả, đánh giá tổng kết từ đề án này sẽ là một trong những cơ sở giúp hoàn thiện chiến lược bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2020 để trình Thủ tướng vào năm 2010

