Báo động tình trạng vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao thế
Theo thống kê, địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có các lưới điện cao áp cấp 500kV, 220kV do Truyền tải điện Quảng Ngãi, thuộc Công ty Truyền tải điện 2 quản lý; 110kV do Chi nhánh Điện cao thế Quảng Ngãi, thuộc Công ty Lưới điện cao thế miền Trung quản lý.
Thời gian qua, Truyền tải điện Quảng Ngãi phối hợp chặt chẽ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm hành lang lưới điện cao áp. Trong đó điều tra 31 vụ trộm cắp vật tư, thiết bị điện, khởi tố 7 vụ, 19 đối tượng và xác minh xử lý hành chính hàng trăm trường hợp vi phạm khác. Tuy nhiên, việc bảo vệ an toàn HLLĐ cao thế vẫn còn nhiều bất cập trong công tác phối hợp giữa ngành Điện và địa phương về công tác tuyên truyền. Nhiều địa phương vẫn chưa quan tâm đến việc cấp phép xây dựng nhà ở cho dân, dẫn đến hậu quả nhà xây vi phạm an toàn HLLĐ. Việc xử lý các trường hợp vi phạm cũng chỉ ở mức kiểm tra, nhắc nhở và lập biên bản; nhưng chưa thực sự nghiêm minh nên tác dụng giáo dục, răn đe còn hạn chế…
Ông Nguyễn Chí Hiếu, cán bộ Truyền tải điện Quảng Ngãi cho biết, hiện có trên 20 trường hợp vi phạm an toàn HLLĐ chưa được xử lý, chủ yếu là các trường hợp xây dựng, cơi nới thêm nhà, các công trình phụ, làm đường, khai thác đất… Mới đây, Sở Công thương phối hợp ngành liên quan đã lập biên bản xử lý Doanh nghiệp Sao Vàng ở huyện Nghĩa Hành. Để lấy đất sản xuất gạch, doanh nghiệp này đã tập trung máy móc lấy đất tại khu vực đồi núi xã Hành Đức (Nghĩa Hành), xâm phạm nghiêm trọng đến an toàn hành lang đường dây cao thế 220kv Dốc Sỏi – Quảng Ngãi. Khoảng cách các trụ điện với điểm móc đất chưa đầy 10m, dễ xảy ra tình trạng sạt lở dẫn đến bung chân cột đường dây điện cao thế, gây thiệt hại tính mạng về người và tài sản.
![]() |
| Một điểm khai thác đất xâm phạm hành lang an toàn đường dây 220kV đi qua. |
“Nguy hiểm khi mùa mưa đang đến, các trụ điện dễ bị bưng gốc. Bởi điểm múc đất gần với các trụ” ông Hiếu nói. Hiện nay, hệ thống đường dây cao thế thường đi qua các vùng cây nguyên liệu gỗ. Nhiều người dân thiếu ý thức trồng cây trong khu vực dưới đường dây điện, hoặc tổ chức khai thác, đốt rẫy và vận chuyển cây trong khu vực mất an toàn điện cao thế. Tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, nhiều người dân trồng gỗ keo vi phạm hành lang lưới điện cao thế 220kv. Mặc dù ngành Điện Quảng Ngãi và chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng người dân vẫn tiếp tục vi phạm. Ông Nguyễn Tấn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa cho biết: “Trước tình trạng nhiều người dân cố tình vi phạm trồng cây dưới lưới điện cao thế, UBND xã phối hợp ngành Điện, ngoài việc tuyên truyền, thì xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm để răn đe ngăn chặn không để tái phạm”.
Biết hậu quả sẽ tác hại rất lớn, nhưng vi phạm vẫn xảy ra; nguyên nhân chủ yếu là người dân còn thiếu hiểu biết và chưa hợp tác chặt chẽ với ngành Điện trong việc bảo vệ an toàn HLLĐ. Do đặc thù một số thiết bị, công trình của ngành Điện phải bố trí ở những nơi xa xôi hẻo lánh, xa khu dân cư, thiếu sự kiểm tra, giám sát bảo vệ nên kẻ gian dễ thực hiện các hành vi xâm phạm thiết bị, công trình, gây khó khăn cho công tác điều tra… Đề nghị, ngành Điện tỉnh Quảng Ngãi cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương có lưới điện đi qua, tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền đến các đơn vị, người dân; đồng thời điều tra, xử phạt nghiêm khắc các đơn vị, cá nhân vi phạm; mới có thể ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi phạm an toàn HLLĐ cao thế…

