Báo động thị trường đồng hồ giả ở Hà Nội

Thứ Hai, 22/11/2004, 07:12

Khám nơi ở và kinh doanh của chủ cửa hàng đồng hồ Dung tại 72 và 74 Bát Sứ, Công an Hà Nội đã thu được 9.230 chiếc đồng hồ đeo tay giả, nhái các nhãn hiệu nổi tiếng.

Chủ nhân của lô hàng này là Nguyễn Thị Phương Dung (39 tuổi), thường trú tại khu tập thể thảm len, quận Đống Đa.

Đầu tháng 10/2004, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an Hà Nội nhận được đơn tố cáo của Công ty TNHH Trường Hoan (31 Đinh Tiên Hoàng) phản ánh về tình trạng sản phẩm đồng hồ đeo tay hiệu Polo Gold của Công ty đã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa bị xâm hại. Công ty này cũng cung cấp mẫu hàng hóa giả và một số chứng cứ khác để phục vụ cho công tác điều tra.

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Hà Nội đã thu giữ 8.000 chiếc đồng hồ đeo tay nhập lậu tại Sân bay Nội Bài. Lô hàng này được ủy quyền vận chuyển cho Công ty Dịch vụ thương mại Vinh Quang.

Hiện nay, chủ nhân của lô hàng vẫn chưa xuất hiện. Trong một hóa đơn bán buôn của cửa hàng đồng hồ Dung, một chiếc đồng hồ Rado giá 230.000 đồng; Movado đá giá 420.000 đồng. Trong khi đó, giá thực của chúng thì lớn gấp đôi, gấp ba

C.H.
.
.
.