Bài học rút ra từ một vụ sập nhà
>>Nhà 5 tầng bất ngờ đổ sập
Có mặt tại hiện trường ngôi nhà 5 tầng số 47B Huỳnh Thúc Kháng bị sập sáng 1/4, đống đổ nát vẫn đang được các lực lượng chức năng tiến hành giải toả. Tuy nhiên việc giải tỏa hiện trường vào ban ngày cũng bị chậm lại, do lưu lượng phương tiện giao thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng quá lớn, và nhiều người tò mò đứng xem chật kín khu vực này.
Cảnh sát giao thông và Thanh tra giao thông đã được huy động dọc đường Huỳnh Thúc Kháng để phân luồng chống ách tắc. Theo quan sát của chúng tôi, thì ngôi nhà 5 tầng số 47B Huỳnh Thúc Kháng bị đổ sập đã gây ảnh hưởng nặng nề cho một số nhà xung quanh, đặc biệt là 4 căn hộ (từ tầng 1 đến tầng 4) của khu tập thể Công ty Đo đạc ảnh điện hình nằm kế bên. 4 căn hộ này bị nứt nghiêm trọng, tài sản bị hư hại nhiều. 4 hộ này và nhiều hộ khác đã phải sơ tán khỏi khu nhà từ khi xảy ra sự cố.
Bà Phạm Thị Hữu, P401-Khu tập thể Công ty Đo đạc ảnh điện hình, một trong số những hộ dân bị ảnh hưởng nặng nhất do ngôi nhà 5 tầng số 47B kế bên sập xuống cho biết, lúc đó vào khoảng 4h, bà, mẹ đẻ bà và anh con trai đang ở nhà. Bỗng nhiên thấy nhà rung mạnh, điện chập chờn. Nghe mọi người nhốn nháo ở dưới, bà ngó ra, thấy mọi người vẫy gọi to, bà liền hô hoán con trai chạy xuống. Xuống đến đất bà mới biết toàn bộ mọi người đã chạy khỏi nhà mình. Được vài phút thì ngôi nhà 5 tầng bên cạnh nghiêng về phía khu nhà tập thể rồi đổ ập xuống, khói bụi mịt mù.
"Cũng vẫn còn may là tai nạn xảy ra ban ngày mọi người còn thấy hô hoán nhau chạy, nên chỉ thiệt hại tài sản, chứ ban đêm không biết và không chạy kịp thì nhà tôi có 7 người chắc giờ này chẳng biết thế nào", bà Hữu vẫn chưa hoàn hồn.Không có nhà ở, buổi tối 31/3 cả nhà bà phải đi thuê nhà nghỉ để ở tạm.
Anh Nguyễn Anh Tuấn, nhân viên Ngân hàng Hàng hải làm việc ngay cạnh nhà 47B cho biết, từ thời điểm bắt đầu rạn nứt, đến khi cả toà sập xuống diễn ra trong vòng chưa đầy 30 phút. Anh đang ngồi làm việc thì thấy văn phòng có hiện tượng rung lắc nhẹ, nghe rõ tiếng nứt lạo xạo ở nhà bên cạnh, anh vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn thấy vết nứt của nhà 47B đang lớn dần, anh vội chạy vào hô hoán mọi người. Chỉ một lúc sau thì toà nhà nghiêng hẳn, đổ sang phía khu tập thể rồi sập xuống.
|
| Nhiều căn hộ chung cư bị ảnh hưởng nặng nề. |
Vụ việc sập nhà 47B Huỳnh Thúc Kháng đã gây ảnh hưởng nặng nề đến một số hộ xung quanh, rất may không có thiệt hại về người. Cụ thể là khu tập thể Công ty Đo đạc ảnh điện hình bị nứt, người dân không thể ở được. Do hiện trường bị phong toả nên đến sáng 1/4, những người có nhu cầu lấy đồ đạc phải làm đơn xin phép mới được vào trong nhà.
Vấn đề cấp thiết hiện nay là nhiều người đang không có chỗ ở. Một số hộ đã làm đơn kiến nghị với UBND phường Láng Hạ bố trí chỗ ở tạm. Bà Trần Hồng Vân - một trong những hộ cũng bị ảnh hưởng cho biết, người dân 18 hộ thuộc cầu thang 1 của khu tập thể đang rất hoang mang, mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết hậu quả, để cuộc sống người dân sớm ổn định.
Được biết ngôi nhà 5 tầng, số 47B Huỳnh Thúc Kháng này được xây từ những năm 90 thế kỷ trước, được chủ nhà cho một cửa hàng thuê đã tiến hành sửa chữa cải tạo và chuẩn bị khai trương.
Sáng 1/4, chúng tôi đến UBND phường Láng Hạ để tìm hiểu sự việc và hướng xử lý, bà Trương Thị Nhung, Chủ tịch UBND phường Láng Hạ cho biết, hiện phường cùng các cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả, nên chưa thể cung cấp gì.
Trả lời báo chí ngày 1/4, ông Trần Khắc Hạ, Chánh thanh tra xây dựng quận Đống Đa, cho biết trước khi sập, căn nhà này chỉ trang trí lại nội thất chứ không sửa chữa. Theo quy định, việc chỉnh trang này không phải xin giấy phép của cơ quan chức năng. Về thông tin người dân phản ánh, có hiện tượng chủ nhà đã cho đục phá các bức tường chịu lực để thay bằng các tấm kính để thuận tiện cho việc kinh doanh, ông Hạ cho biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng xác định không có vật liệu mới trong căn nhà này.
Ngôi nhà đã được xây dựng từ lâu, các cột trụ chịu lực được làm rất nhỏ. Hơn nữa, do không có lực đỡ một bên và có thể do dư chấn của trận động đất tại Hà Nội vừa qua, cũng là nguyên nhân làm ngôi nhà bị sập. Hiện nay, việc khó khăn nhất trong công tác giải tỏa hiện trường là phải đảm bảo an toàn cho khu chung cư phía bên cạnh.
Cũng theo ông Hạ, việc giải tỏa hiện trường ít nhất mất hai ngày mới hoàn thành được. Sau đó là việc giải quyết khắc phục hậu quả cho những hộ dân bị ảnh hưởng liên quan.
Đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ nguyên nhân ngôi nhà bị đổ sập. Nếu phát hiện có sai phạm trong việc sửa chữa nhà thì phải chịu trách nhiệm hậu quả.
|
Nếu phát hiện sai sót phải xử lý nghiêm, không nên để "hòa cả làng". Được biết căn nhà đó được cải tạo chứ không phải xây mới. Như vậy, trước tiên phải xem xét quá trình cải tạo diễn ra thế nào? Liệu kết cấu chịu lực có bị cưa mất một phần để tạo thêm không gian bán hàng hay không? Liệu có cơi nới thêm hay không? Hiện nay, có một thực tế là nhiều nhà xây lên đến năm, sáu tầng mà chẳng cần thiết kế. Cứ thế theo thói quen thích thì xây, muốn đặt bê tông, cốt thép thế nào là tùy. Việc thiếu ý thức trong quá trình xây dựng, không coi trọng thiết kế bản vẽ được đưa ra và cũng không tuân thủ quy định của Nhà nước, là rất nguy hiểm. Vì vậy, ngoài việc kiểm tra giấy phép xây dựng thì cũng nên thường xuyên theo dõi tư cách hành nghề của các tổ chức, cá nhân. Người cấp phép xây dựng cũng phải chỉ rõ căn cứ vào đâu để cho phép và liệu có đủ năng lực để phát hiện những vấn đề chưa hợp lý của công trình hay không? Nếu vì lý do nào đó cứ ký cho người dân xây mới hay sửa chữa thì đổ là chưa biết chừng. |
