Bài học đắt giá của cán bộ Công an cấp cơ sở

Thứ Sáu, 13/04/2007, 19:41

Trước vụ việc của cháu Trâm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo Công an huyện Châu Thành sớm làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những sai phạm của Công an xã An Hiệp, và đặc biệt xem xét đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Lê Văn Thanh và Võ Thanh Phong.

Sự việc xảy ra từ giữa tháng 3/2007 đã gây bức xúc của người dân tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Chỉ vì nghi ngờ em Huỳnh Thị Ngọc Trâm, 10 tuổi, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học An Hiệp 2, xã An Hiệp lấy 47.800 đồng tiền quỹ lớp mà Hiệu trưởng nhà trường đã đưa bé Trâm đến Công an xã (không có người giám hộ) để làm rõ vụ việc.

Ngay sau đó, bé Trâm bị rơi vào tình trạng hoảng loạn về tinh thần, tâm lý rất nặng nề, không thể đến trường. Đây là bài học kinh nghiệm đắt giá mà các cán bộ Công an cấp cơ sở, giáo viên và chính quyền địa phương cần rút kinh nghiệm trong việc đối xử với trẻ em.

Theo biên bản họp của các cơ quan ban, ngành để tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc của cháu bé Huỳnh Thị Ngọc Trâm cho thấy, chỉ vì nghi ngờ cháu Trâm và một bé gái tên Thư (học chung lớp) lấy số tiền 47.800 đồng là tiền quỹ của lớp, nhiều lần tra gạn không được, ngày 14/3, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Hiệp 2 là ông Lưu Văn Ca chỉ đạo thầy Tổng phụ trách Lê Văn Xem chở 2 học sinh đến Công an để "làm cho ra lẽ".

Việc làm của nhà trường đã sai trăm bề trong việc đối xử với học sinh - trẻ em là quá rõ ràng. Thế nhưng, Lê Văn Thanh - Trưởng Công an xã An Hiệp và Phó Công an xã Võ Thanh Phong không nhận ra việc hành xử vi phạm quyền trẻ em của các thầy giáo này, lại tiếp tay, dùng những lời lẽ và hành động hù dọa, thậm chí còn có nhiều hành động vượt mức đối xử với trẻ em, nhằm buộc cháu Trâm phải nhận có lấy cắp số tiền quỹ lớp.

Việc làm của các thầy giáo và cả cán bộ Công an xã đã gây hoảng loạn tinh thần cho bé Trâm,  gia đình phải đưa cháu đi khám chữa tại các bệnh viện. Ngay sau đó, các phương tiện thông tin đại chúng vào cuộc, phản ánh sự việc nói trên.

Trước việc làm sai trái trên, theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp, ngày 4/4, lãnh đạo các ngành gồm Sở GD-ĐT, UBDS-GĐ và TE, Công an tỉnh đến Trường Tiểu học An Hiệp 2, xã An Hiệp, Châu Thành làm rõ nguyên nhân và giải quyết vụ việc.

Thấu hiểu được những gì gia đình và bản thân bé Trâm phải chịu đựng, ông Nguyễn Hoàng Nhi - Giám đốc Sở GD-ĐT đến thăm gia đình em Trâm và thay mặt Sở GD-ĐT xin lỗi gia đình về những sai phạm của thầy Lưu Văn Ca - Hiệu trưởng trường, thầy Lê Văn Xem- Tổng phụ trách Đội, đồng thời động viên gia đình tiếp tục tạo điều kiện cho em sớm trở lại trường để hòa nhập trong môi trường giáo dục cùng các bạn.

Qua sự việc, ông Nhi nhận định: "Thầy Lưu Văn Ca, Lê Văn Xem đã có những việc làm không đúng lương tâm trách nhiệm của một người thầy, vi phạm nguyên tắc giáo dục, Luật Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em… dẫn đến hậu quả gây hoảng loạn tâm lý cho em Trâm".

Cũng theo ông Nhi, trách nhiệm của ngành GD-ĐT là tiếp tục vận động các ban, ngành, đoàn thể địa phương giúp đỡ, hỗ trợ kinh tế cho gia đình và phân công giáo viên tiểu học trực tiếp phụ đạo, bồi dưỡng để em Trâm đủ chuẩn kiến thức và kỹ năng học tập lớp 5 chương trình cấp tiểu học để chuẩn bị lên lớp 6 vào năm học 2007- 2008.

Sở GD-ĐT cũng gửi 5 triệu đồng để hỗ trợ một phần chi phí mà gia đình trị bệnh cho em Trâm. Cũng trong ngày 4/4, dưới sự chủ trì của ông Hồ Ái Việt - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Hội đồng kỷ luật huyện đã tiến hành họp kỷ luật đối với các cá nhân vi phạm có liên quan trong vụ việc hỏi cung cháu Trâm.

Qua phân tích rõ những sai phạm của một số cá nhân, Hội đồng kỷ luật đã kết luận đối với ông Lưu Văn Ca - Hiệu trưởng bị khiển trách toàn huyện, cho thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng và chuyển công tác sang trường khác; ông Lê Văn Xem cũng bị cảnh cáo toàn huyện và chuyển công tác sang trường khác.

Trước vụ việc của cháu Trâm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã chỉ đạo Công an huyện Châu Thành sớm làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm những sai phạm của Công an xã An Hiệp. Công an huyện Châu Thành cũng đang xem xét để đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Lê Văn Thanh và Võ Thanh Phong.

Qua vụ việc của cháu Huỳnh Thị Ngọc Trâm, đây là bài học đắt giá không chỉ cho cán bộ Công an  xã An Hiệp mà còn là bài học kinh nghiệm cho tất cả Công an cấp cơ sở trong việc xử lý công việc, không nên để xảy ra trường hợp đáng tiếc như trên

N.G.
.
.
.