Bạc Liêu: Truy tố nguyên Giám đốc Bưu điện tỉnh cùng 4 thuộc cấp
Cùng bị truy tố tội danh này còn có Nguyễn Tứ Dũng (50 tuổi) - nguyên Kế toán trưởng và Trần Thị Tuấn (48 tuổi) - nguyên Kế toán thanh toán Bưu điện tỉnh. Huỳnh Ngọc Lợi (50 tuổi) - nguyên Trưởng phòng kiểm toán nội bộ Bưu điện tỉnh bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối với Tăng Thị Thu Ba (52 tuổi) - nguyên Thủ quỹ Bưu điện tỉnh Bạc Liêu - nhân vật chính của vụ án, bị truy tố tội Tham ô tài sản theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 278 BLHS.
Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ tháng 10/2003 đến tháng 7/2006, Tăng Thị Thu Ba đã nhiều lần thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền 15.384.721.686 đồng của Bưu điện tỉnh Bạc Liêu sử dụng cho nhu cầu cá nhân.
Các bị can Lê Quang Trung, Nguyễn Tứ Dũng và Trần Thị Tuấn là những người có trách nhiệm trực tiếp quản lý tài sản nhưng đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo sơ hở để Tăng Thị Thu Ba lợi dụng chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.
Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ Huỳnh Ngọc Lợi do không thực hiện đúng trách nhiệm được giao, không phát hiện ra sai phạm đã gián tiếp tạo điều kiện cho Tăng Thị Thu Ba thực hiện tội phạm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Viện KSND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật đối với các thành viên của đơn vị kiểm toán độc lập do Bưu điện Bạc Liêu thuê để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2004, 2005, đó là Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (trụ sở đặt tại 1, Lê Phụng Hiểu, Hà Nội).
Trong Báo cáo kiểm toán số 33 và 40/BCKT/TC về báo cáo tài chính năm 2004 và 2005 của Bưu điện Bạc Liêu mà đơn vị này xác lập, đều có nhận xét rất giống nhau của kiểm toán viên (KTV) Trần Thị Hạnh.
Cụ thể, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Bưu điện tỉnh Bạc Liêu tại ngày 31/12/2004 (và 2005)… cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2004 (và 31/12/2005), phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định có liên quan(?).
Đặc biệt, trong cả 2 báo cáo kiểm toán kể trên, không hề thể hiện dấu hiện sai phạm của Thủ quỹ Tăng Thị Thu Ba và những bị can kể trên
