Ba đời Chủ tịch UBND phường ra tòa
Vụ tiêu cực liên quan đến đất đai gây xôn xao dư luận xảy ra tại phường 1, TX Cao Lãnh (nay là TP Cao Lãnh), Đồng Tháp cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Trong hai ngày 19 và 20/6, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, liên quan đến 8 bị cáo, trong đó có ba bị cáo nguyên là Chủ tịch UBND phường 1.
Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Đồng Tháp, trước năm 1998, 36 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) ở khóm 3, phường 1, thị xã Cao Lãnh (nay là TP Cao Lãnh), có tổng diện tích là 7.349m2 là đất lâu năm, chưa được cấp giấy CNQSDĐ.
Trong 36 trường hợp nói trên, có một số hộ có đất do cha mẹ để lại trước năm 1980 đều là đất lâu năm, không cất nhà ở trước ngày 18/12/1980, đất của một số hộ mua của ông Nguyễn Văn Tâm (ngụ khóm 3, phường 1) và việc mua bán Tâm chịu trách nhiệm làm thủ tục, bao toàn bộ phí làm thủ tục giấy tờ.
Thế nhưng, trong quá trình cấp giấy CNQSDĐ, 7.349m2 đất, bỗng dưng được được chuyển hóa thành đất thổ cư.
Việc làm sai trái quy định trên có sự tiếp tay của cán bộ UBND phường 1. Trong số 36 trường hợp được cấp giấy CNQSDĐ sai quy định thì ông Nguyễn Văn Tâm có đến 3.751m2, chia thành 17 hộ.
Trong 36 trường hợp làm thủ tục đăng ký giấy CNQSDĐ từ đất lâu năm thành đất thổ cư mà không phải đóng một đồng tiền sử dụng đất là do được tiếp sức của Nguyễn Minh Luân - nguyên là cán bộ địa chính phường 1, trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo UBND phường 1, xét ký xác nhận để được hợp thức hóa giấy CNQSDĐ thành đất thổ cư, gây thất thu tiền sử dụng đất của Nhà nước trên 1,2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra còn phát hiện thêm một vụ sai phạm liên quan đến đất đai khác. Khu dân cư phường 1, được quy hoạch từ năm 1984-1985, đến năm 1998 được điều chỉnh quy hoạch lần 1, năm 2004 điều chỉnh quy hoạch lần 2 và tổ chức thực hiện đền bù cho các hộ dân bị thiệt hại. Dự án khu dân cư này được giao cho UBND thị xã Cao Lãnh (nay là TP Cao Lãnh) làm chủ đầu tư.
Trong quá trình khảo sát, đo đạc thực địa diện tích đất giải tỏa đền bù, Cao Văn Tùng, Nguyễn Minh Luân, Phan Văn Nàng đã không thực hiện đúng các quy định của Nhà nước trong việc xác định nguồn gốc đất, loại đất, đối tượng đền bù.
Từ đó, tách thửa đất, điều chỉnh bản đồ địa chính, xác định loại đất, đối tượng đền bù sai quy định, dẫn đến đền bù sai cho 10 trường hợp với 1.931m2 đất thổ cư gây thiệt hại trên 1,3 tỷ đồng.
8 bị cáo trước vành móng ngựa.
Góp 6 triệu đồng để làm được giấy CNQSDĐ thổ cư

Năm 2003, Trần Văn Năm, ngụ phường 1 và Lê Văn Bình, ngụ phường 2, thị xã Cao Lãnh có mua đất của Nguyễn Văn Tâm. Sau đó, Tâm, Năm, Bình thống nhất làm hồ sơ xin cấp giấy CNQSDĐ với mục đích sử dụng là đất lâu năm.
Trong quá trình chờ giải quyết, Năm, Bình gặp Tâm và Nguyễn Minh Luân - cán bộ địa chính phường 1. Tâm kêu Năm và Bình rút 2 bộ hồ sơ đăng ký quyền sử dụng 175m2 đất lâu năm lại để Tâm và Luân làm thủ tục đăng ký giấy CNQSDĐ thổ cư cho Bình, Năm.
Thời gian lâu mà không nhận được giấy CNQSDĐ nên Năm và Bình tìm hỏi Tâm, được biết hồ sơ đã giao cho Luân làm. Đầu năm 2004, vì thấy vẫn chưa có giấy CNQSDĐ nên Bình và Năm đến nhà Luân đưa cho Luân 12 triệu đồng để Luân giúp. Khoảng 1 tháng sau, Năm, Bình nhận được giấy CNQSDĐ.
Tại phiên tòa, đại diện cơ quan giữ quyền công tố đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Luân từ 11 đến 12 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước và 7 đến 8 năm tù giam về tội Nhận hối lộ, tổng hình phạt từ 18 đến 20 năm tù giam.
Bị cáo Cao Văn Tùng bị đề nghị phạt 6 đến 7 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước và 8 đến 9 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hình phạt từ 14 đến 16 năm tù giam.
Bị cáo Nguyễn Văn Tâm, bị đề nghị phạt 10 đến 12 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Phan Văn Nàng bị đề nghị 6 đến 8 năm tù giam về tội Cố ý làm trái quy định Nhà nước.
Bị cáo Huỳnh Văn Bình (cán bộ thuế phường 1) bị đề nghị 3 đến 5 năm tù giam về tội Cố ý làm trái quy định.
3 bị cáo nguyên là Chủ tịch UBND phường 1, gồm Lê Thạc Nhi bị đề nghị từ 4 đến 6 năm tù giam; Nguyễn Tuấn Kiệt và Lê Thanh Phong, mỗi bị cáo từ 3 đến 5 năm tù giam, cả 3 cùng phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đến ngày 11/7, HĐXX sẽ đưa ra quyết định tuyên phạt các bị cáo. Người dân tỉnh Đồng Tháp đang chờ kết quả phán quyết nghiêm minh của cơ quan bảo vệ pháp luật
