BV Phụ sản Hà Nội thực hiện thành công 10 ca thụ tinh trong ống nghiệm

Thứ Sáu, 29/06/2007, 12:17

Sáng 28/6, lễ kỷ niệm 1 năm thành lập Khoa Hỗ trợ sinh sản, BV Phụ sản Hà Nội diễn ra rất ấm cúng, xúc động bởi niềm hạnh phúc vô bờ của 8 gia đình hiếm muộn với 10 em bé rất xinh xắn, khỏe mạnh.

Vợ chồng anh chị Khúc Đình Thơ, Nguyễn Thị Kim Dung ở Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội vẫn còn nguyên niềm vui với hai em bé song sinh - một trai một gái vừa chào đời sau hơn 10 năm chờ đợi.

Năm 1989, chị Dung đã sinh bé trai đầu lòng. Khi bé được 5 tuổi, vợ chồng chị quyết định sinh thêm cháu thứ hai,  nhưng không có kết quả. Sau đó, chị Dung được phát hiện bị tắc hai bên vòi trứng.

Tháng 5/2006, vợ chồng chị Dung tới Khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì tới tháng 7 chị đã mang thai. Ngày 20/3, cặp bé trai - gái song sinh Khúc Thành Công và Khúc Thuý Ngân đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, mỗi bé nặng 2,6kg.

Ths Nguyễn Huy Bạo, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết: "Chỉ sau 1 năm thành lập Khoa Hỗ trợ sinh sản, 10 em bé của 8 cặp vợ chồng hiếm muộn chào đời khỏe mạnh. Đây là sự khẳng định bước khởi đầu thành công trong việc áp dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm nói riêng và phương pháp hỗ trợ sinh sản nói chung.

Chi phí điều trị cho mỗi cặp vợ chồng dao động trong khoảng 30-35 triệu đồng. Hiện tại, nhu cầu điều trị vô sinh tại Bệnh viện Phụ sản đã tăng hơn gấp đôi so với các năm trước. Tới đây, Khoa Hỗ trợ sinh sản sẽ tiếp tục triển khai nhiều kỹ thuật hiện đại và cố gắng điều trị cho khoảng 100 cặp vợ chồng/năm".

TS Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết thêm, từ khi áp dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đến nay, đã có hơn 1.000 em bé của các cặp vợ chồng hiếm muộn chào đời

 Em bé lớn nhất đã 6 tuổi và khỏe mạnh. Đặc biệt, có khoảng 100 cặp vợ chồng hiếm muộn đến từ các nước có nền y học hiện đại như Mỹ, Anh, Australia, Đức, Canada… cũng được Bệnh viện Phụ sản Trung ương điều trị thành công.

Theo TS Tiến, số lượng các cặp vợ chồng được xác định là vô sinh ở nước ta chiếm từ 13-18% trong cộng đồng

T.Loan
.
.
.