BV Đa khoa TW Cần Thơ nhận lỗi vụ bệnh nhân chết sau mổ
>> Đang làm rõ việc bệnh nhân chết sau mổ
Trở lại vụ việc bệnh nhân chết sau mổ, tối 1/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ hoàn tất việc khám nghiệm pháp y, phục vụ công tác điều tra. Ngay trong đêm, gia đình nạn nhân đã tiến hành đưa thi thể bệnh nhân Nguyễn Duy Đài về Quảng Ngãi mai táng. Tin người con trai ra đi đến với ông Nguyễn Thiểu (63 tuổi, quê quán Quảng Ngãi), cha nạn nhân quá nhanh.

Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong buổi tiếp xúc với gia đình bệnh nhân.
Anh Phan Nhất, người nhà bệnh nhân bức xức: Sau khi phẫu thuật xong, sáng 31/8, Đài được đưa lên Khoa Ngoại tổng quát nằm điều trị, lúc này Đài cũng tỉnh táo và nói chuyện với người nhà bình thường. Tuy nhiên, đến 11h trưa, Đài liên tục kêu đau ở bụng và không thông tiểu được. Nóng ruột, anh Nhất đã ba lần chạy lên phòng bác sĩ trực để khẩn thiết nhờ bác sĩ xuống xem xét tình trạng bệnh nhân. Tuy nhiên, anh vẫn chỉ nhận được những câu trả lời của các y, bác sĩ trực “ậm ờ”, để chút nữa!
![]() |
| Người nhà bệnh nhân bức xúc trước kiểu làm việc “đem con bỏ chợ” của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. |
Liên tục, trong khoảng thời gian hơn 2 giờ đồng hồ, người nhà bệnh nhân nhiều lần lên phòng trực nhờ y, bác sĩ xuống xem xét tình trạng bệnh nhân. Nhưng các y, bác sĩ vẫn “bỏ mặc” bệnh nhân trong cơn đau quằn quại. Chỉ đến khi, vào giờ vô thuốc đầu giờ chiều, sau khi tiêm 2 liều thuốc thì bệnh nhân có hiện tượng tím tái, ra máu nhiều và co giật liên tục. Lúc này, các y, bác sĩ mới nháo nhào đưa đi cấp cứu và anh Đài đã tử vong vào tối đó.
Trong buổi tiếp xúc với người nhà bệnh nhân, TS.BS Đặng Quang Tâm cho biết, bệnh nhân Nguyễn Duy Đài nhập viện trong tình trạng nặng. Sau khi mổ xong, tình trạng bệnh vẫn nặng. Đáng lý, người làm chuyên môn phải giải thích ngay cho gia đình về tình trạng bệnh nhân vì khi nhập viện bệnh nhân đang trong tình trạng bị sốc nặng và sau khi mổ xong tình trạng sốc vẫn còn hiện diện trong người.
Về mặt này, các bác sĩ đã thiếu sót khi không giải thích cho gia đình bệnh nhân để đến những “sai phạm” liên tiếp. Đến khi bệnh nhân bị sốc nặng, biến chứng suy đa cơ quan dẫn đến tử vong đã gây sốc cho gia đình

