Ẩn họa từ dị ứng do sử dụng thuốc
Uống thuốc để trị bệnh nhưng với những bệnh nhân chúng tôi gặp ở Khoa Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai thì ngược lại. Uống thuốc lại mắc thêm bệnh. Nguyên nhân được xác định là do cơ thể họ dị ứng với loại thuốc vừa sử dụng. Nhẹ thì phát ban, nặng phải điều trị cả tháng trời và có cả những trường hợp tử vong ngay sau khi sử dụng thuốc.
Muôn mặt những kiểu dị ứng thuốc
Tại hành lang Khoa Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi nhận thấy một không khí lo lắng do bệnh tật cùng với sự khó chịu do tiết trời nắng nóng đang bao trùm trên mặt những người đi khám bệnh. Dãy ghế nhựa dành cho những người đi khám bệnh không còn chỗ trống.
Theo chân bác sĩ Vi Thị Minh Hằng, chúng tôi đến giường bệnh của bà Bùi Thị Sẫm, 72 tuổi, trú tại đường Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Bà Sẫm là một trong những bệnh nhân bị dị ứng thuốc thể nặng đang điều trị nội trú. Dù đã chuẩn bị tâm lý, song khi nhìn những ban đỏ loang lổ khắp cơ thể bà (ngoại trừ vùng mặt), chúng tôi vẫn giật mình kinh ngạc.
Ông Lê Hà, chồng bà Sẫm cho biết, vợ ông bị chứng bệnh vôi hoá cột sống. Ngày 12/6, sau khi tiêm một mũi tân dược vào khớp đầu gối theo chỉ định của bác sĩ, cơ thể bà xuất hiện rối loạn đau ngứa rải rác, kèm phát ban đỏ. Đến nay, sau gần 10 ngày điều trị tại khoa, bệnh tình của bà đã thuyên giảm phần nào.
Bà Nguyễn Thị Tình, 60 tuổi, trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị dị ứng thuốc. Toàn thân của bà Tình đều lở loét và bong tróc tế bào da. Bác sĩ Hằng cho biết: Khoa đã tiếp nhận và cấp cứu cho bệnh nhân Tình vào đêm 21/6.
Lúc mới nhập viện, bệnh nhân Tình bị phù Quincke mặt, thân nhiệt cao, ban đỏ ửng, ngứa. Theo bà Tình, bà thấy ngứa ở 2 cánh tay nên đã tự ý dùng thuốc
Trên đây chỉ là 2 trong số hàng trăm trường hợp bị dị ứng thuốc trong thời gian qua phải tới Khoa Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai để thăm khám, chữa trị. Điều này cho thấy, dị ứng thuốc có thể xảy ra với cả bệnh nhân tự ý dùng thuốc lẫn dùng theo toa của bác sỹ.
Cẩn trọng khi sử dụng thuốc
PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn, Trưởng khoa Dị ứng và Miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, Trưởng bộ môn Dị ứng, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết: Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận và chữa trị cho hàng chục bệnh nhân bị dị ứng thuốc. Các bệnh nhân tìm đến khám và điều trị ban đầu có những triệu chứng, biểu hiện nặng, nhẹ khác nhau.
Dị ứng thuốc là tình trạng phản ứng quá mức có hại cho cơ thể người bệnh, khi dùng hoặc tiếp xúc với thuốc. Hoặc do đã có giai đoạn mẫn cảm với nó. Dị ứng thuốc không phụ thuộc vào liều lượng, có tính mẫn cảm chéo.
Chủng bệnh này có thể đến bất chợt, xảy ra với bất kỳ ai, với mọi lứa tuổi trong quá trình sử dụng thuốc để chữa bệnh. Người có tiền sử cơ địa dị ứng, có thói quen tự điều trị, lạm dụng thuốc, dùng theo đơn thuốc của người khác tỷ lệ mắc bệnh là cao hơn cả.
Đáng chú ý, những trường hợp mắc các bệnh về gan, thận, chuyển hóa, tim mạch, hô hấp, máu, nội tiết, thần kinh, tiêu hóa, nghiện rượu, nghiện thuốc lá, tiếp xúc với chất độc khi lao động, môi trường ô nhiễm... khi bị dị ứng thuốc sẽ mang di chứng, phản ứng nặng hơn.
Lúc bị dị ứng thuốc, trên cơ thể người bệnh thường xuất hiện ban đỏ, sẩn ngứa, mày đay, phù Quincke, nhức đầu, choáng váng, ngất xỉu, đỏ da toàn thân… Khi bị dị ứng nặng, nếu người bệnh không được cấp cứu kịp thời sẽ rất dễ tử vong.
PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn cho biết, khi phát hiện các triệu chứng liên quan đến dị ứng thuốc, bệnh nhân cần phải nhanh chóng ngừng ngay việc dùng thuốc và đến các cơ sở y tế gần nhất để các bác sĩ chuyên khoa cấp cứu, chẩn trị. Người bệnh trong quá trình sử dụng thuốc phải theo sự chỉ dẫn, đơn thuốc của thầy thuốc. Đặc biệt, trước khi sử dụng thuốc, người bệnh không được chủ quan mà bỏ qua lời hướng dẫn trước khi dùng thuốc
