Ăn Tết trên quần đảo Hải Tặc

Thứ Ba, 31/01/2012, 10:15
Từng nghe kể nhiều về quần đảo Hải Tặc nhưng mãi đến những ngày Tết Nhâm Thìn này, tôi mới có dịp đặt chân lên quần đảo với đầy huyền thoại và đang chuyển mình trên biển Tây.

Hải Tặc: Sự thật và huyền thoại

Quần đảo Hải Tặc có tổng diện tích đất nổi là 1.100ha, bao gồm 14 hòn đảo lớn nhỏ nằm gần nhau cách bờ biển Hà Tiên 11 hải lý, cách đảo Phú Quốc 16 hải lý, trong đó lớn nhất là đảo Hòn Đốc; sát cạnh là vùng biên hải của Campuchia.

Thượng tá Nguyễn Văn Tới – Trưởng ban Dân vận Vùng 5 Hải quân kể, từ lâu rồi, quần đảo Hải Tặc đã thành địa danh chính thức trên bản đồ Việt Nam. Nguyên nơi đây một thời là “hang ổ” của các toán cướp biển chuyên phục kích, thực hiện táo tợn các vụ tấn công, cướp tàu thuyền qua lại, gây kinh hoàng cho bao ngư dân và chủ tàu hàng.

Theo nhà nghiên cứu về Hà Tiên - ông Trương Minh Đạt, nạn cướp biển đã có từ thế kỷ XVII - thời cha con Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích được giao trấn ải đất Hà Tiên. Cái tên quần đảo Hải Tặc cũng ra đời từ thời kỳ này đi kèm đó là liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cướp có tổ chức. Khi đó, Hà Tiên là một thương cảng sầm uất có rất nhiều tàu của thương buôn nước ngoài đến trao đổi hàng hóa. Bọn hải tặc cũng cho tàu trà trộn, vào đất liền, điều nghiên, lên kế hoạch rồi ra tay cướp. Đến khi người Pháp chiếm đóng vùng Hà Tiên, vùng biển này vẫn có hải tặc hoành hành.

Cuốn “Trấn Hà Tiên và Tao đàn Chiêu anh các” của tác giả Hà Văn Thuỳ, viết: “Do vị trí địa lý của mình, Hà Tiên còn bị nhiều trận cướp phá của những đảng phái ngoài vịnh Xiêm La: năm 1747, bọn cướp biển chặn cướp thuyền chở tặng vật của chúa Nguyễn ban thưởng; năm 1767, dẹp bọn cướp do Hoắc Nhiên cầm đầu tại vùng Cổ Công; năm 1770 dẹp bọn cướp lớn có sào huyệt ở Campốt, Vũng Thơm...”. Có một khoảng thời gian, vùng biển Tây qua khu vực này đến vịnh Thái Lan hầu như do bọn hải tặc tự quản.

Quần đảo Hải Tặc còn mang nét hấp dẫn của du khách qua nhiều câu chuyện kỳ bí, hư hư, thật thật. Người ta kể rằng, đâu đó trên núi hoặc… dưới đáy biển của quần đảo này có một kho báu, và đã có nhiều người đến đây để cầu may.

Chuyển mình

Tôi được anh Trần Ngọc Xinh - Phó Trưởng Công an xã chở đi một vòng trên con đường mới quanh đảo Hòn Tre đang chuẩn bị hoàn tất với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng. Dừng lại bên tấm bia cũ nằm sát mép nước biển, được xác lập năm 1958, tôi thật sự xúc động khi chứng tích lịch sử khẳng định chủ quyền còn hiện rõ trong một mặt bia. Nét chữ to, sơn đen, ghi rõ: “Quần đảo Hải Tặc. Hải đồ số: 3686 S.H; V.T 10o10B; KT 104o20...”. Phần đế của trụ bêtông có nội dung: “Quần đảo Hải Tặc gồm có các đảo sau: Hòn Kèo Ngựa, Hòn Kiến Vàng, Hòn Tre Lớn, Hòn Tre Vinh, Hòn Gùi, Hòn Ụ, Hòn Giang, Hòn Chơ Rơ, Hòn Đước Non, Hòn Bô Dập, Hòn Đồi Mồi... Quần đảo thuộc tỉnh Kiên Giang”. Cuối các dòng chữ có chú thích rõ: “Phái bộ quân sự thị sát và nghiên cứu, đến viếng (thăm) quần đảo ngày 28/7/1958...”.

Anh Xinh cho biết, do điều kiện ra đảo ngày càng thuận lợi (hiện mỗi ngày có 4 chuyến tàu khách ra, vào) nên ngày càng có nhiều du khách đến tham quan và tìm hiểu quần đảo Hải Tặc.

Đoàn viên thanh niên của xã Tiên Hải giúp bộ đội Trạm radar 625 - Vùng 5 Hải quân chuẩn bị bữa ăn ngày Tết.

Những ngày Tết Nhâm Thìn vừa qua, các LLVT trên đảo đảm bảo trực chiến 100% quân số. Hơn 420 hộ dân (gần 1.800 khẩu) của xã đảo thật sự phấn khởi khi thấy điều kiện sinh hoạt của mình ngày càng được tỉnh quan tâm. Ông Bùi Thanh Tấn - Phó Chủ tịch UBND xã vui mừng thông tin, thu nhập bình quân đầu người của xã năm qua đạt khoảng 48 triệu đồng/người/năm. Vào mùa khô, bà con ở đảo không còn lo bị thiếu nước do đã có hồ trữ nước ngọt rộng hơn 1ha. Năm 2011, tổng lượng khai thác hải sản đạt 22.000 tấn. Hiện có 220 phương tiện, tổng công suất 20.300 CV, đánh bắt hải sản, được sự bảo vệ của bộ đội nên bà con ngư dân rất an tâm bám biển.

Mới đây, cấp có thẩm quyền cũng đã phê duyệt quy hoạch xây dựng khu du lịch sinh thái trên hai đảo Hòn Tre Vinh và Hòn Đước do một doanh nghiệp đến từ TP Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Theo đồ án quy hoạch, đảo Hòn Đước được chia thành 17 khu chức năng và đảo Hòn Tre Vinh được chia thành 12 khu chức năng. Khu du lịch này có khả năng phục vụ lưu trú, nghỉ dưỡng được khoảng 400 người, trong đó 230 khách/ngày đêm và số lao động làm việc trên đảo 170 người... Khi khu du lịch có tổng diện tích khoảng 42ha này hình thành, sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm sóng gió, tìm về nơi hoang sơ của rừng, biển nằm trên vùng lãnh hải Tây Nam thiêng liêng

Thái Bình
.
.
.