An Giang: Kỷ luật nguyên Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Thứ Năm, 27/08/2009, 07:58
Bắt đầu từ năm 2008, với  cương vị Giám đốc, ông Trầm Mậu Xuân đã nhiều lần tạm ứng tiền cơ quan không thông qua tập thể Ban lãnh đạo đơn vị. Việc tạm ứng chỉ thực hiện thông qua giám đốc công ty với Phòng Tài chính-Kế toán đơn vị, trong đó số tiền tạm ứng nhiều nhất lên đến 150 triệu đồng vào ngày 11/9/2008.

Điều đáng nói khi tạm ứng số tiền lớn như vậy nhưng Giám đốc Trầm Mậu Xuân chỉ viết phiếu đề nghị không số với lý do giải quyết khó khăn gia đình với chữ ký của chính mình và Trưởng phòng Tài chính - Kế toán. Tính chung, qua đối chiếu sổ sách kế toán cho thấy tổng số tiền ông Xuân tạm ứng của cơ quan lên đến 203,2 triệu đồng. Không những vậy, ông Xuân còn nhiều lần nhờ nhân viên dưới quyền tạm ứng kinh phí công ty và quỹ Công đoàn đơn vị cho mình. Điển hình như nhờ ông B.L, thủ quỹ kiêm Chủ tịch Công đoàn tạm ứng 3 lần tổng cộng 54.248.224 đồng để đóng bảo hiểm nhân thọ cho vợ con và mua điện thoại đời mới cho ông. Ông còn nhờ anh M.V.K (lái xe, nay đã nghỉ việc) tạm ứng cho ông 12 lần với số tiền 43,5 triệu đồng.

Lún sâu hơn vào con đường nợ nần khi ông Xuân nhờ nhân viên P.M.T (nay đã nghỉ việc) vay hộ ông ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Quỹ tín dụng Trung ương tiền và thực hiện phương thức trả vốn và lãi hàng tháng để bù đắp vào sự túng thiếu, nợ nần. Nhưng cũng chỉ được 4 tháng, ông Xuân lại tiếp tục không kham nổi khoản nợ này và chỉ đạo cho N.T.B.L lập chứng từ cho ông tiếp tục tạm ứng tiền đơn vị để trả nợ ngân hàng cả lãi và gốc, tổng cộng là 16.730.438 đồng.

Ngoài số tiền tạm ứng công ty, ông Xuân còn dùng vị trí giám đốc của mình để vay mượn của một số cán bộ, nhân viên trong công ty như: Vay của Phó Giám đốc đơn vị 150 triệu đồng và 5 lượng vàng; vay nợ  nhân viên P.M.T  (nay đã nghỉ việc) 250 triệu… Và cũng chính vì sau nhiều lần vận động trả nợ không thành, số nhân viên này đành kiện giám đốc của mình ra tòa.

Tại buổi làm việc ngày 2/10/2008 của Tổ công tác thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam với đơn vị, ông Xuân đã thừa nhận việc tạm ứng tiền nhiều lần của công ty cũng như  mượn một số cá nhân và cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ trong năm 2008. Thế nhưng, đến cuối năm 2008 ông Xuân mới trả được khoản tạm ứng của đơn vị 36.481.200 đồng;  còn lại gần 200 triệu đồng vẫn chưa hoàn lại cho đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã ra quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Trầm Mậu Xuân, vì đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc quản lý tài chính, lợi dụng chức vụ, quyền hạn tạm ứng tiền không thông qua tập thể Ban lãnh đạo đơn vị, đặc biệt nghiêm trọng nhất là việc tự ý tạm ứng 150 triệu đồng của đơn vị nhưng không báo cáo Tổng Công ty. Đa số các khoản tiền ông Xuân ứng đều phục vụ cho mục đích cá nhân...

Bài học từ việc xử lý kỷ luật nguyên Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bảo Việt An Giang cần được các cấp ủy Đảng và đảng viên lưu ý, rút kinh nghiệm trong quản lý, giáo dục đảng viên và trong rèn luyện của từng cán bộ, đảng viên

N.T.
.
.
.