ASEM-6 thành công tốt đẹp

Thứ Tư, 13/09/2006, 08:00

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng nêu bật vấn đề triển khai Tuyên bố Hà Nội về Quan hệ đối tác kinh tế Á-Âu chặt chẽ hơn (CEP).

Đêm 11/9 (theo giờ Việt Nam) tại Helsinki đã kết thúc tốt đẹp Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Á - Âu (ASEM) lần thứ sáu. Sau lễ bế mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước ta đã có buổi gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Á - Âu nằm trong khuôn khổ hoạt động thường niên của Hội nghị ASEM.

Tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Á - Âu lần này, Đoàn Việt Nam có đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ thông tin, may mặc và thương mại. Phát biểu trong buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh các doanh nghiệp đã tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Á - Âu, góp phần vào thành công chung của ASEM - 6. Thủ tướng cho biết, nội dung kinh tế được các thành viên đặc biệt quan tâm tại Hội nghị ASEM lần này.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, doanh nghiệp Việt Nam đóng góp vai trò nòng cốt của nền kinh tế. Sau 20 năm đổi mới, Việt Nam đã phát triển được nhiều doanh nghiệp với các loại hình khác nhau nhưng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế thì vẫn còn nhiều hạn chế như doanh nghiệp nhỏ, vốn ít, năng lực quản trị chưa đủ mạnh. Thủ tướng cũng nhấn mạnh 3 yếu tố quyết định đối với doanh nghiệp, đó là năng lực quản trị, năng lực tài chính và sự hỗ trợ về chính sách, thể chế của Nhà nước. Thủ tướng lưu ý những thách thức, khó khăn mà các doanh nghiệp phải đối mặt khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới.

Thủ tướng khẳng định, hội nhập là tất yếu nên các doanh nghiệp không có cách nào khác là phải tự mình vươn lên. Thủ tướng mong rằng qua các diễn đàn doanh nghiệp á - Âu cũng như qua các hoạt động giao lưu quốc tế khác, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ học hỏi và từng bước đổi mới để trở thành các doanh nghiệp có tên tuổi đủ sức cạnh tranh trên thương trường quốc tế.

Phát huy vai trò, vị thế của Việt Nam trong 10 năm tham gia ASEM và thành công của ASEM - 5 tại Hà Nội, tại ASEM - 6 lần này, Đoàn cấp cao của Chính phủ Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai phát triển của ASEM. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc ASEM - 6 và bài phát biểu về vấn đề thúc đẩy hợp tác Á-Âu chặt chẽ hơn.

Các đại biểu tham dự cuộc họp tưởng niệm các nạn nhân bị chết trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001 tại Mỹ.

Bên lề Hội nghị ASEM - 6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Tổng thống Pháp, Thủ tướng các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, Hà Lan, Luxemburg, Ba Lan, Cộng hòa Czech, Campuchia, Malaysia, Singapore và Thái Lan nhằm trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam với các nước. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng đã có các cuộc gặp với Ngoại trưởng của nhiều nước thành viên ASEM.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, ASEM - 6 diễn ra vào thời điểm ASEM tròn 10 năm thành lập. Hội nghị đã nhất trí thông qua 3 văn kiện quan trọng, gồm Tuyên bố của Chủ tịch, Tuyên bố Helsinki về Tương lai ASEM và Tuyên bố ASEM - 6 về Thay đổi khí hậu.

Định hướng hợp tác tương lai, các vị Lãnh đạo khẳng định ASEM cần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác, thích ứng với các thách thức tương lai với các lĩnh vực hoạt động trọng tâm của thập kỷ thứ hai: tăng cường chủ nghĩa đa phương và đối phó với các mối đe dọa toàn cầu, hợp tác trong các vấn đề y tế, sức khỏe con người, thúc đẩy hợp tác kinh tế, tài chính, thương mại, năng lượng, chú trọng vấn đề môi trường và phát triển bền vững, tăng cường đối thoại văn hoá - văn minh.

Hội nghị lần này đã nhấn mạnh thúc đẩy hợp tác kinh tế Á-Âu, theo tinh thần của ASEM - 5 Hà Nội. Hội nghị đã thông qua một số sáng kiến quan trọng...

Cũng theo lời Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, phát huy vai trò và vị thế của Việt Nam sau 10 năm tham gia ASEM và đặc biệt là thành công của ASEM - 5 Hà Nội, Đoàn ta đã tham gia và có những đóng góp tích cực vào những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với hợp tác ASEM.

ASEM - 5 Hà Nội là một bước ngoặt lịch sử đánh dấu bởi việc lần đầu tiên ASEM mở rộng thành viên và thông qua Tuyên bố Hà Nội về Quan hệ đối tác kinh tế Á -Âu chặt chẽ hơn (CEP) định hướng cho việc đưa Tiến trình hợp tác Á-Âu lên tầm cao mới, thực chất và hiệu quả hơn. Chúng ta đã tích cực tham gia thảo luận cùng các thành viên về những vấn đề chính trị, kinh tế và văn hoá nóng hổi và có tính toàn cầu. Chúng ta đã tích cực thúc đẩy để lĩnh vực hợp tác kinh tế được quan tâm nhiều hơn nữa.

Hội nghị nhất trí với đề nghị của ta là cần tiến hành sớm Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEM để bàn triển khai Tuyên bố Hà Nội về Quan hệ đối tác kinh tế Á-Âu chặt chẽ hơn (CEP), tranh thủ được sự ủng hộ cao của các thành viên ASEM đối với việc Việt Nam sớm gia nhập WTO; Và chúng ta đã nêu 2 trong số 7 sáng kiến mới của Hội nghị, là: "Tổ chức Diễn đàn ASEM về Chính sách An ninh năng lượng" và "Xuất bản cuốn sách báo cáo định kỳ về thương mại và đầu tư ASEM"…

Sự chủ động và tích cực của ta tại Hội nghị đã được nước chủ nhà và các bạn bè ASEM đánh giá cao, và đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao hơn nữa vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế nói chung và trong khuôn khổ Diễn đàn ASEM nói riêng.

Những kết quả ta đạt được qua việc tham dự ASEM - 6 cũng như tiếp xúc song phương với Lãnh đạo các thành viên ASEM có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực, trên tinh thần Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, là thành viên tích cực và xây dựng trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam nhất quán coi trọng và tích cực đóng góp cho Tiến trình ASEM

PV
.
.
.