66 "cô dâu" Việt và 3 "anh chồng" Hàn

Thứ Hai, 23/04/2007, 16:58
66 cô gái trẻ (có cô chưa đến 18 tuổi) từ nhiều vùng quê nghèo các tỉnh miền Tây, Đông Nam bộ được đưa đến nhà số 209B Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10, TP HCM để 3 người đàn ông Hàn Quốc "coi mặt, chọn hôn thê".

Khoảng 11h30' ngày 23/4, từ nguồn tin quần chúng, lực lượng trinh sát Đội phòng chống tệ nạn xã hội (Đội 5), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP HCM (PC14), tiến hành kiểm tra ngôi nhà này.

Tại đây, phát hiện 3 người Hàn Quốc (2 nam, 1 nữ) đang xem mặt 66 cô gái trẻ, dưới sự giám sát của Thang Ngãi Linh (46 tuổi, ngụ tại địa chỉ trên) và Thi Vĩnh Khương (42 tuổi, ngụ trên đường Phan Văn Năm, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM).

Ngay sau đó, tất cả các đối tượng trên được đưa về trụ sở Công an phường 4, quận 10. Tại đây, Linh và Khương khai nhận, đã tổ chức cho 3 người Hàn Quốc xem mặt "cô dâu Việt" từ 6h30' cùng ngày cho đến lúc bị phát hiện.

Theo lời khai ban đầu của 2 đối tượng trên, Khương là người trực tiếp đến nhà 209B Vĩnh Viễn, gặp Linh để thỏa thuận việc thuê mặt bằng, làm địa điểm tập kết các cô gái trẻ, được tuyển chọn từ các vùng quê nghèo ở các tỉnh miền Tây, Đông Nam bộ.

Thang Ngãi Linh.

Không chỉ cho thuê mặt bằng với giá 500 ngàn đồng/buổi, Linh còn "kiêm" nhiệm vụ chăm sóc các cô gái quê mong được đổi đời từ việc lấy chồng ngoại, lo việc ăn uống, nghỉ ngơi và trang điểm cho họ.

Tại hiện trường, nhiều cô gái trẻ cho biết, để được đến TP HCM ra mắt "chồng ngoại" tương lai, các cô phải đặt cọc bằng tiền, hoặc tài sản có giá trị để "lấy tín" với các đối tượng cầm đầu đường dây.

Nếu được chọn làm vợ người nước ngoài, số "tiền chấp tín" sẽ được hoàn lại, cộng với một phần tiền "hỗ trợ" của các tay môi giới (nếu "móc túi" được các "chú rể ngoại").

Cụ thể số tiền bao nhiêu, các cô gái lẫn kẻ môi giới vẫn chưa tiết lộ.

Trong số 66 cô gái bị bắt quả tang ra mắt "chồng ngoại", có cô tuổi đời còn rất trẻ, chưa đến 18 tuổi. Đa số, các cô gái này trong độ tuổi từ 18 đến 20.

Trước đó, Đội 5, PC14 TP HCM đã phá một đường dây môi giới lấy chồng ngoại. Tuy nhiên, các đối tượng chỉ bị xử lý hành chính theo Nghị định 150 của Chính phủ, chứ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

66 cô gái đang chờ chồng.

Có thể, do việc xử lý hành vi vi phạm này còn nhẹ, nên hình thức môi giới lấy chồng ngoại trái phép (một dạng biến tướng của hình thức buôn người) này vẫn ngang nhiên diễn ra trên địa bàn TP HCM trong thời gian qua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phẩm giá của phụ nữ Việt Nam

Theo Phan Công (VietNamnet)
.
.
.