20.000 lượt sinh viên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi”

Thứ Bảy, 25/06/2016, 15:57
Sáng ngày 25-6, tại Sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên (Số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi 2016”.

Tham gia các hoạt động tình nguyện của chiến dịch năm nay có 20.000 lượt sinh viên tình nguyện. Trong đó, giai đoạn thứ nhất (từ 25-6 đến 4-7), các chiến sĩ tình nguyện tập trung hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia tại TP  Hồ Chí Minh.  Các đội hình tình nguyện được thành lập, triển khai hoạt động tại tất cả các điểm thi tại 5 cụm thi: cụm thi ĐH Bách khoa – ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, cụm thi ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQG TP Hồ Chí Minh, cụm thi ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, cụm thi ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, cụm thi ĐH Sài Gòn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Thu động viên chiến sĩ tình nguyện và trao cờ xuất quân tại  buổi lễ ngày 25-6.

Ngoài hoạt động hỗ trợ giới thiệu nhà trọ cho thí sinh, phát tặng vật phẩm, văn phòng phẩm, các chiến sĩ tình nguyện sẽ tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh liên quan đến thông tin tuyển sinh, hướng dẫn phòng thi, xử lý các tình huống khẩn cấp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ gần địa điểm thi.

Giai đoạn thứ hai của chiến dịch diễn ra từ 30-7 đến 12-8. Các chiến sĩ tình nguyện tập trung đón, tư vấn, hướng dẫn thí sinh về thành phố nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Thu động viên chiến sĩ tình nguyện và trao cờ xuất quân tại  buổi lễ ngày 25-6.

Các đội hình sinh viên tình nguyện thành lập và hoạt động liên tục tại các bến xe: Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, Bến xe An Sương, Bến xe Chợ Lớn, trạm xe buýt Bến Thành và các cửa ngõ ra vào thành phố để kịp thời đón, tư vấn, hướng dẫn thí sinh và người nhà đến các điểm trường thuận lợi, nhanh chóng. Thí sinh và người nhà sẽ được phát tặng bản đồ thành phố, vé xe buýt, vật phẩm cần thiết. Sinh viên tình nguyện thường trực trên các tuyến xe buýt trọng điểm, đi qua nhiều trường học để trực tiếp hướng dẫn thí sinh và người nhà ngay trên xe buýt.

Được biết, để nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ thí sinh, ban tổ chức chiến dịch tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” năm 2016 còn tăng cường phối hợp với ban quản lý các bến xe, Đoàn Thanh niên phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt Công An TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải Hành khách công cộng, Kênh VOV Giao thông quốc gia…

N.Hoa
.
.
.