15 là độ tuổi tốt nhất đi du học

Thứ Hai, 02/06/2008, 09:52
Theo ông Văn Khắc Thông, Giám đốc Công ty Á Âu: "Độ tuổi du học tốt nhất là nên hết cấp 2. Bởi khi đã học 3 năm trung học phổ thông ở nước ngoài, các em đã quen với môi trường sống, học tập mới và nghe hiểu tiếng Anh thuần thục, tiếp thu kiến thức tốt hơn khi học tiếp đại học..."

Trong vòng 10 năm trở lại đây, tại TP Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế sôi động với dân số đông nhất cả nước, các doanh nghiệp tư vấn du học phát triển rất nhanh về số lượng. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố đã có khoảng 100 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học.

Nghịch lý ở chỗ: doanh nghiệp được cấp phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chỉ đếm trên đầu ngón tay) và các doanh nghiệp không được cấp phép của bộ chủ quản vẫn hoạt động bình đẳng khiến thị trường du học thiếu hẳn sự thẩm định, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành.

Hiện tại, nhu cầu gửi con em đi du học của những gia đình khá giả tại thành phố vẫn rất nóng. Du học đang có xu hướng biến tướng trở thành "mốt" để người lớn tự hào về con em mình mà chẳng cần quan tâm đến vấn đề: độ tuổi du học hiệu quả nhất của du học sinh là bao nhiêu?

Vì vậy, một khung pháp lý chuẩn để quản lý hoạt động tư vấn du học như quy định về mức phí dịch vụ; trách nhiệm của các đơn vị tư vấn trong suốt quá trình học tập của du học sinh; những nội dung trong quy trình tư vấn; điều kiện được tổ chức hội thảo về du học… và đặc biệt là điều kiện về quan hệ với các đối tác, tổ chức giáo dục nước ngoài của doanh nghiệp làm tư vấn du học cần sớm được đặt ra.

Một phụ huynh tại quận Phú Nhuận cho con đi du học ở Mỹ ngay sau khi vừa hết bậc tiểu học than: "Cực lắm, cháu qua bên đó môi trường sống hoàn toàn xa lạ, mặc dù đã được nhà trường hết sức quan tâm nhưng thiếu thốn tình cảm gia đình, lại còn quá nhỏ để có thể sống tự lập nên mỗi năm tôi phải qua thăm vài ba lần, mà mỗi lần đi lại đâu có đơn giản!".

Theo ông Văn Khắc Thông, Giám đốc Công ty Á Âu: "Độ tuổi du học tốt nhất là nên hết cấp 2. Bởi khi đã học 3 năm trung học phổ thông ở nước ngoài, các em đã quen với môi trường sống, học tập mới và nghe hiểu tiếng Anh thuần thục, tiếp thu kiến thức tốt hơn khi học tiếp đại học.

Hơn nữa, khi học xong bậc THCS ở trong nước, các em cũng đã 14 - 16 tuổi, bắt đầu bước vào lứa tuổi trưởng thành nên việc sống hoàn toàn tự lập, xa nhà ở môi trường xa lạ cũng không gây xáo trộn tâm lý nhiều".

Cũng theo tư vấn của ông Văn Khắc Thông, khi đầu tư cho con em đi du học, các bậc phụ huynh cần cân nhắc thật kỹ bởi du học là con đường tiếp cận với tri thức của những nền giáo dục phát triển. Vì vậy, thông tin tư vấn và hiệu quả dịch vụ hết sức quan trọng, nó có thể làm thay đổi cả tương lai con em mình

PV
.
.
.