12 năm tù cho những kẻ "tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam"
Sáng 10/5, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm ba bị cáo Lê Nguyên Sang, Nguyễn Bắc Truyển, Huỳnh Nguyên Đạo về tội "Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo điều 88 Bộ luật Hình sự năm 1999.
Hội đồng xét xử (HĐXX) do Thẩm phán Trần Xuân Minh làm chủ tọa, tuyên phạt Lê Nguyên Sang - tức Nguyễn Hoàng Long (48 tuổi), bác sĩ, trú phường 15, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh: 5 năm tù; Nguyễn Bắc Truyển - tức Minh Chính (39 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Việt Thịnh Phú, trú phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh: 4 năm tù; Huỳnh Nguyên Đạo - tự Huỳnh Tự Dân (39 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH liên hiệp Huỳnh, trú phường 3, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh: 3 năm tù.
Ba bị cáo còn bị quản chế 2 năm sau khi mãn hình phạt tù giam. HĐXX cũng tịch thu các tang vật có liên quan đến vụ án.
HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, lưu hành, truyền bá những tài liệu có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, có hành vi xâm phạm, gây bất ổn về an ninh chính trị quốc gia và chính quyền nhân dân.
Diễn biến phiên tòa cho thấy các bị cáo đã thành khẩn khai báo, hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và như bản cáo trạng truy tố.
Ba bị cáo đều tỏ thái độ ăn năn hối cải, nhìn nhận sự sai lầm về mặt nhận thức dẫn đến bị các thế lực thù địch phản động ở bên ngoài lợi dụng, lôi kéo, xúi giục làm những việc sai trái.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, vào năm 2003, Đỗ Thành Công (tức Đỗ Công Thành, Việt kiều Mỹ) đã lập ra cái gọi là "Điện thư câu lạc bộ dân chủ" trên mạng Internet, đăng nhiều bài viết tuyên truyền tư tưởng chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng.
Vào các năm 2004 - 2005, thông qua Internet, Đỗ Công Thành làm quen với Lê Nguyên Sang, Nguyễn Bắc Truyển, Huỳnh Nguyên Đạo và một số người khác, lôi kéo các đối tượng này vào cái gọi là tổ chức "Đảng dân chủ nhân dân".
Từ khi thành lập cho đến khi bị bắt vào tháng 8/2006, Đỗ Công Thành từ nước ngoài chỉ đạo Lê Nguyên Sang ở trong nước trực tiếp in ấn khoảng 1.600 tờ truyền đơn đem đi rải ở nhiều nơi, có nội dung xuyên tạc, chống Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng thời chỉ đạo Sang vẽ 10 hình số 4 gạch chéo (tức đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam) ở quận Tân Phú.
Đỗ Công Thành còn chỉ đạo Huỳnh Nguyên Đạo vẽ 12 hình số 4 gạch chéo ở quận 1, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh, rải hơn 400 tờ truyền đơn ở 33 địa điểm tại các quận 3, Tân Bình, Phú Nhuận, Bình Thạnh.
Thời gian thực hiện các vụ rải truyền đơn từ tháng 10/2005 đến tháng 6/2006. Còn Nguyễn Bắc Truyển được Thành giao nhiệm vụ xây dựng hoạt động của cái gọi là "Đảng dân chủ nhân dân", gửi các bài viết có nội dung xuyên tạc, gửi thư có nội dung xấc xược, có ý đồ rải truyền đơn, tập hợp lực lượng biểu tình vào dịp Việt Nam tổ chức Hội nghị APEC.
Trước cơ quan điều tra, Thành, Sang, Truyển, Đạo đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nhà nước Việt
