Phụ nữ Công an nhân dân với chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”
Ngày 6/4, tại xã Ia O, Hội Phụ nữ Bộ Công an phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026-2030; đồng thời, triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa hướng về phụ nữ và nhân dân vùng biên giới.
Tham dự chương trình có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ Công an nhân dân; đồng chí Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; bà Lê Thị Ngọc Lam - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai.
Chương trình phối hợp thực hiện “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026–2030 giữa Hội Phụ nữ Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Nâng cao nhận thức, đặc biệt là năng lực số cho phụ nữ, cán bộ, công chức, giáo viên và lực lượng Công an cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội; hỗ trợ sinh kế; đầu tư các công trình dân sinh; tổ chức khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân; trao tặng “Mái ấm tình thương”, “Phòng máy tính cho em”; triển khai các chương trình “Nha khoa học đường”, “Bữa ăn dinh dưỡng học đường”, “Công trình nước sạch”… Các hoạt động được triển khai có sự phối hợp chặt chẽ giữa phụ nữ Công an nhân dân với phụ nữ địa phương và lực lượng Công an cơ sở, góp phần gắn công tác Hội với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.
Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu nhấn mạnh, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” là chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, được triển khai trên phạm vi toàn quốc, mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc.
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Cục Công tác chính trị đã giao Ban Phụ nữ Công an nhân dân nghiên cứu, xây dựng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai thống nhất nội dung triển khai. Trên cơ sở đó, các nội dung phối hợp được xác định toàn diện, sát thực tiễn, tập trung tại 2 xã Ia Dom và Ia O.
Chương trình là hoạt động cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về đổi mới phương thức hoạt động, gắn công tác Hội với cơ sở theo phương châm gần dân, sát dân, với tinh thần “Làm bằng trách nhiệm, lan tỏa bằng trái tim”.
Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 6/4 đến 9/4, tại xã Ia O và Ia Dom, chuỗi hoạt động an sinh xã hội được triển khai đồng bộ như: Khám sức khỏe, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí với chủ đề “Vì sức khỏe nhân dân - Vì bình yên nơi biên giới”; khám răng học đường “Bảo vệ nụ cười trẻ thơ”; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người và xâm hại trẻ em; tập huấn “Bình dân học vụ AI - Lan tỏa tri thức số nơi biên cương”; tổ chức “Bữa ăn dinh dưỡng học đường”; trao tặng máy tính, học bổng tiếng Anh, sách thiếu nhi, máy lọc nước cho nhà trường; tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao “Áo dài - Trao yêu thương”; hỗ trợ mô hình sinh kế cho phụ nữ; trang bị máy tính, máy lọc nước, tủ sách pháp luật cho Công an xã; tặng quà các cá nhân có uy tín trên địa bàn. Tổng nguồn lực thực hiện chương trình trị giá hơn 3,2 tỷ đồng.
Được Hội Phụ nữ Bộ Công an nhận đỡ đầu, người thân của nhiều trẻ mồ côi không giấu được xúc động. Ngay từ sáng sớm, bà Ksor M’Lat (trú tại làng Dăng, xã Ia O) đã đưa cháu Ksor Cháy (SN 2020) đến UBND xã tham dự chương trình.
Bà M’Lat chia sẻ: “Mẹ Cháy mất khi cháu chưa đầy 6 tháng tuổi, bố thì bỏ đi tìm hạnh phúc mới. Tôi đã ngoài 75 tuổi, không biết còn đủ sức nuôi cháu khôn lớn. Nay được các cô Công an nhận chăm sóc, hỗ trợ, tôi rất mừng và biết ơn”.
Cũng trong sáng 6/4, tại Trạm Y tế xã Ia O, hơn 500 người dân được đội ngũ y, bác sĩ CAND khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Chị Rơ Chăm B’Xíu (trú tại làng Mít Jép) cho biết: “Biết thông tin qua Facebook của UBND xã, tôi đã báo cho người thân, bà con trong làng nghỉ làm buổi sáng tranh thủ đến đây. Nhiều người lớn tuổi được bác sĩ thăm khám, cấp thuốc và động viên nên rất phấn khởi”.
Xã biên giới Ia O nằm ở phía Tây tỉnh Gia Lai, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh; tiếp giáp tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), với hơn 11.000 nhân khẩu. Trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 68%, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.
Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” không chỉ có ý nghĩa về hỗ trợ về vật chất mà còn góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, cải thiện điều kiện sống cho người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, thể hiện sự đồng hành, sẻ chia trách nhiệm của lực lượng Công an với nhân dân vùng biên giới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh ngày càng vững chắc; lan tỏa hình ảnh đẹp của phụ nữ CAND trong phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Phụ nữ Công an nhân dân: Bản lĩnh, nhân văn, lặng thầm góp chiến công
Phụ nữ Công an nhân dân đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội tại Bắc Ninh