Cục Quản lý xuất nhập cảnh chia sẻ yêu thương với đồng bào vùng lũ
Ngày 8/12, tại Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình thăm hỏi, hỗ trợ bà con bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.
Điểm đầu tiên đoàn công tác đặt chân đến là xã Quảng Lập. Tại đây, Đoàn đã trao tặng 3 suất quà, mỗi suất trị giá 30 triệu đồng cho 3 hộ gia đình khó khăn. Đây là các hộ có nhà bị sập, đổ hoàn toàn trong đợt mưa lũ vừa qua. Bên cạnh đó, đoàn công tác đã kêu gọi các mạnh thường quân, doanh nghiệp trên địa bàn có các hình thức hỗ trợ, chung tay giúp bà con khắc phục nhanh nhất hậu quả của mưa lụt như hỗ trợ vật liệu xây dựng, vật dụng sinh hoạt cần thiết.
Tại xã Lạc Dương, đoàn đã đến thăm gia đình bà Kon Sơ K'Jông. Đây là gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thương tâm. Trong đợt mưa lũ vừa qua, con trai và con dâu bà trong lúc trông rẫy đã bị cây đổ vào người dẫn đến tử vong, hiện bà đang nuôi 2 cháu nhỏ trong khi sức khỏe yếu, gia đình chỉ có thu nhập từ nông sản trên rẫy nằm cách nhà gần 1 ngày đường.
Đoàn công tác cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên và trao quà cho cháu Trần Thị Diệu. Ngày 19/11, vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lũ, căn nhà của cháu đã bị đất đá sạt lở, vùi lấp 1 phần. Để tìm được vị trí của cháu trong căn nhà bị vùi lấp, lực lượng cứu hộ đã rất vất vả…
Đón nhận quà động viên từ đoàn công tác, anh Trần Thế Vinh (bố cháu Diệu) đã gửi lời cảm ơn đến đoàn công tác, Công an tỉnh Lâm Đồng và cho biết hiện sức khỏe cháu đang tiến triển tốt, dự kiến ngày mai sẽ được ra viện và chuyển sang tập phục hồi chức năng.
Đoàn cũng đã gửi quà hỗ trợ, động viên 3 cháu nhỏ (cháu nhỏ nhất 11 tuổi, cháu lớn nhất 15 tuổi) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn bàn xã Quảng Sơn. Ba cháu là chị em ruột, hiện mồ côi cả bố lẫn mẹ, cuộc sống vô cùng khó khăn. Trước đây, các cháu phải sống trong căn nhà tạm, đã xuống cấp trầm trọng, diện tích chỉ khoảng 20m2. Món quà động viên của đoàn công tác sẽ góp phần cùng với chính quyền địa phương chung tay giúp 3 chị em có điều kiện để sửa lại căn nhà, ổn định cuộc sống, sinh hoạt, yên tâm học tập.
