Công an xã thăm hỏi, hỗ trợ gia gia đình bị lửa thiếu rụi nhà ở

Thứ Ba, 06/06/2023, 17:05

Ngày 6/6, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng một số vật dụng cần thiết cho gia đình bà Nguyễn Thị Phương (SN 1950, trú tại Buôn Jăng Pông), nạn nhân bị hỏa hoạn làm thiệt hại tài sản vào đêm 4/6.

Vào khoảng 23h khuya 4/6, căn nhà làm bằng gỗ của bà Nguyễn Thị Phương bất ngờ bốc cháy dữ dội. Công an xã Ea Huar cùng với chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để dập lửa. Do căn nhà làm bằng gỗ cộng với những vật dụng dễ cháy nên chỉ trong giây lát ngọn lửa đã thiêu trụi căn nhà. Rất may vụ hỏa hoạn đã không gây thiệt hại về người.

Công an xã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình gặp hỏa hoạn -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Huar trao quà cho bà Phương.

Thiếu tá Nguyễn Hùng Tiến, Trưởng Công an xã Ea Huar cho biết, bà Phương thuộc diện hộ nghèo, chồng mất hơn 10 năm nay. Hiện bà Phương sống một mình, tuổi cao, mang nhiều bệnh tật nên mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào con cháu.

“Trước những khó khăn của bà Phương, tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Huar đã chủ động đóng góp mỗi người 1 ngày lương để mua một số vật dụng cần thiết như bếp gar, nồi cơm điện...với số tiền trị giá hơn 2,5 triệu đồng. Tuy số tiền không lớn nhưng là tấm lòng của mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị nhằm giúp đỡ bà Phương vượt qua những khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống”, Thiếu tá Tiến chia sẻ.

Công an xã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình gặp hỏa hoạn -0
Trưởng Công an xã Ea Huar thăm hỏi, động viên bà Phương sau vụ hỏa hoạn.

Nhận quà từ cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Huar, bà Nguyễn Thị Phương đã nghẹn ngào xúc động...

V.Thành-Đ.Quang
.
.
.