Báo CAND và Ngân hàng Agribank: Trao tặng người nghèo huyện miền núi Văn Chấn 300 suất quà Tết

Thứ Bảy, 14/01/2023, 19:12

Tiếp tục chương trình “Tặng quà Tết người nghèo Xuân Quý Mão - 2023”, ngày 14/1, Đoàn công tác xã hội của Báo CAND do Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã tới các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trao tặng người nghèo, gia đình chính sách 300 suất quà Tết, mỗi suất 500.000 đồng. 

Cùng đi với đoàn công tác của Báo CAND có Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái; ông Tào Việt Hà, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - Chi nhánh tỉnh Yên Bái; đồng chí Đinh Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn; lãnh đạo một số đơn vị của Công an tỉnh Yên Bái, lãnh đạo Công an huyện Văn Chấn và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền 4 xã khó khăn của huyện Văn Chấn gồm: Sùng Đô, Suối Quyền, Nậm Mười và Nậm Lành.

Văn Chấn là huyện nghèo miền núi, ở phía Tây Nam tỉnh Yên Bái, cách Thủ đô Hà Nội 200 km, có địa địa hình phức tạp, nhiều rừng, núi, hang động, suối khe chằng chịt, thung lũng bằng phẳng. Độ cao trung bình so với mặt nước biển 400m. Tuy địa hình phức tạp nhưng đa dạng nên huyện Văn Chấn có lợi thế về phát triển vườn đồi, vườn rừng, trồng lúa nước, khai thác khoáng sản, du lịch, có tiềm năng về đất đai, lâm sản, chăn nuôi đại gia súc, khai thác khoáng sản, thủy điện, du lịch, dược liệu.

Báo CAND và Ngân hàng Agribank: Trao tặng người nghèo huyện miền núi Văn Chấn 300 suất quà Tết -0
Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập cùng Đoàn công tác của Báo CAND, Ngân hàng Agribank, đại diện Công an tỉnh và chính quyền địa phương tặng quà tết cho  người nghèo 4 xã của huyện Văn Chấn.  

Vùng thượng huyện của huyện Văn Chấn có một bộ phận thuộc dãy Hoàng Liên Sơn hũng vĩ kéo dài quá Đông Bắc Mù Cang Chải về gần đến Tú Lệ hình thành đèo Khau Phạ nổi tiếng. Vùng ngoài huyện có đèo Lũng Lô và dãy núi Đá Xô, đèo ách hùng vĩ, trùng điệp. Hệ thống hang động cũng là là những kiệt tác thiên nhiên, khá nhiều thạch nhũ, măng đá, nhũ đá, viền đá, hoa đá với màu sắc và hình thù đẹp, huyền ảo…

Theo báo cáo của Công an huyện Văn Chấn, năm 2022, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định, các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự được triển khai, thực hiện có hiệu quả, các vụ án xảy ra đã được phát hiện và xử lý kịp thời. So với năm 2021, một số loại tội phạm đã giảm mạnh.

Báo CAND và Ngân hàng Agribank: Trao tặng người nghèo huyện miền núi Văn Chấn 300 suất quà Tết -0
Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND tặng quà Tết người nghèo xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn.

Trong năm 2022, Cơ quan điều tra Công an huyện đã làm rõ 34/35 vụ án xâm phạm trật tự xã hội, vượt chỉ tiêu đề ra, qua đó đã thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả lại cho người bị hại.

Về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an huyện Văn Chấn đã tham mưu, hoàn thành tổ chức vận động tập trung ở 11 địa bàn, đồng thời vận động thường xuyên ở tất cả các địa bàn còn lại.

Ngoài ra, Công an huyện còn tham mưu tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”. Thông qua công tác vận động phong trào, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan Công an 366 nguồn tin về an ninh trật tự, trong đó có 188 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an các cấp xác minh, làm rõ 38 vụ việc, xử lý 122 lượt đối tượng vi phạm.

Báo CAND và Ngân hàng Agribank: Trao tặng người nghèo huyện miền núi Văn Chấn 300 suất quà Tết -0
Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tặng quà Tết người nghèo xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn. 

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, đoàn công tác xã hội  của Báo CAND, Ngân hàng Agribank, Công an tỉnh Yên Bái, UBND huyện Văn Chấn và Công an huyện Văn Chấn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà người nghèo và gia đình chính sách thuộc 4 xã khó khăn của huyện Văn Chấn gồm: Sùng Đô, Suối Quyền, Nậm Mười và Nậm Lành.

Phát biểu tại buổi trao quà Tết, Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND chúc mừng những kết quả phát triển về kinh tế - xã hội của địa phương và mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây tiếp tục phát huy các thế mạnh đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước khắc phục những khó khăn, ổn định cuộc sống, qua đó có những đóng góp tích cực cho lực lượng Công an giữ vững an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Báo CAND và Ngân hàng Agribank: Trao tặng người nghèo huyện miền núi Văn Chấn 300 suất quà Tết -0
Đồng chí Đinh Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn và ông Tào Việt Hà, Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh tỉnh Yên Bái tặng quà Tết người nghèo xã Sùng Đô và xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn.

Đồng chí Tổng Biên tập nhấn mạnh, nhiều năm qua, ngoài công tác chuyên môn, Báo CAND đã phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đẩy mạnh công tác xã hội từ thiện. Với Ngân hàng Agribank, Báo CAND thường xuyên có sự phối hợp trong các chương trình an sinh xã hội, chung tay giúp đỡ đồng bào nghèo bị ảnh hưởng do thiên tai, các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn…

“Vào những dịp Tết đến, Xuân về, dù bận nhiều công việc, nhưng với tình cảm của những người làm Báo CAND, Ban Biên tập Báo đã thành lập nhiều đoàn công tác đến với người nghèo, gia đình chính sách ở các địa phương trao quà Tết với mong muốn, người nghèo cũng có Tết vui, mong đồng bào nghèo đón Tết vui hơn, ấm áp hơn”, đồng chí Tổng Biên tập chia sẻ.

Báo CAND và Ngân hàng Agribank: Trao tặng người nghèo huyện miền núi Văn Chấn 300 suất quà Tết -0
Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND; Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tặng quà Tết người nghèo xã Sùng Đô và xã Nậm Mười, huyện Văn Chấn.

Đón nhận tình cảm của Báo CAND và Ngân hàng Agribank, thay mặt cấp ủy và chính quyền địa phương, đồng chí Đinh Văn Trường, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn chân thành cảm ơn đồng chí Tổng Biên tập Báo CAND và các thành viên trong đoàn công tác đã quan tâm, giúp đỡ và tặng quà Tết người nghèo, gia đình chính sách 4 xã trên địa bàn huyện Văn Chấn nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn cho biết thêm, với mong muốn từng bước xóa đói, giảm nghèo cho người dân nơi đây, huyện Văn Chấn đang thi công đường bê tông từ huyện vào các xã. Có đường giao thông thuận lợi, cuộc sống của người dân nghèo nơi đây sẽ từng bước được cải thiện.    

Nguyễn Hưng- Xuân Mai
.
.
.