Công an tỉnh Lâm Đồng với nhiều việc làm thiện nguyện trong đại dịch COVID-19

Thứ Ba, 03/08/2021, 09:03

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân phòng, chống đại dịch COVID 19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Công an các đơn vị, địa phương của tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực chung tay phòng, chống dịch bệnh dưới nhiều hình thức, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Sáng 31/7, thấu hiểu hoàn cảnh của người dân do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, nhất là những gia đình neo đơn, bệnh tật, mất sức lao động, cùng với đóng góp của CBCS, Công an phường 2, TP Đà Lạt, đã phối hợp với các nhà hảo tâm trao 100 phần quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng), bao gồm gạo và một số loại thực phẩm cho các gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống COVID-19, Công an phường 2, TP Đà Lạt đã tới từng gia đình trực tiếp thăm hỏi, nắm bắt tình hình, động viên và trao quà cho các gia đình. Trong tuần tới, Công an phường 2, TP Đà Lạt tiếp tục trao 100 phần quà tương tự tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

tuthien 1.jpg -0
 Công an tỉnh Lâm Đồng trao quà hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Ngày 30/7, Công an phường 10, TP Đà Lạt đã trao tặng 50 phần quà là các nhu yếu phẩm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm, giảm thu nhập do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Tổng trị giá các phần quà là 12,5 triệu đồng do Công an phường 10 vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ. Trước đó, Công an phường 8, TP Đà Lạt cũng đã tổ chức trao quà tại nhà 2 đợt với 400 suất là gạo và một số thực phẩm cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Những ngày qua, bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo ANTT, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công an huyện Đức Trọng cũng đã có nhiều hoạt động tích cực, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch bằng những việc làm cụ thể. Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết, tranh thủ ngoài giờ, CBCS Công an huyện đã làm 1.000 mũ chống giọt bắn trao tặng lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các chốt kiểm soát.

Cùng với đó, Công an huyện Đức Trọng cũng đã quyên góp, tặng 11 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) và các vật dụng y tế phòng, chống COVID-19 cho khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Ngoài ra, Công an huyện Đức Trọng còn chú trọng tới công tác đền ơn, đáp nghĩa với việc thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7.

Công an tỉnh Lâm Đồng, tiếp nối thành công của “Chuyến xe yêu thương hướng về thành phố mang tên Bác”, những ngày qua, các CBCS Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện “Chuyến xe yêu thương cùng Đồng Nai chiến thắng đại dịch”. Ngày 30/7, khoảng 5 tấn nông sản các loại đã được Công an tỉnh Lâm Đồng chuyển tới hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai và một số điểm trong tuyến đầu phòng, chống dịch tại địa phương này. 

Kh.Lịch
.
.
.