Nga thửa riêng oanh tạc cơ chiến lược đời mới mang siêu tên lửa Kinzhal

Thứ Tư, 08/08/2018, 20:11
Quân đội Nga vừa nâng cấp một loạt máy bay Tu-22M3 với các tính năng vượt trội để mang 4 tên lửa diệt hạm siêu vượt âm Kinzhal, biến thế hệ oanh tạc cơ đời cũ thành loại vũ khí răn đe chiến lược.

"Buổi lễ ra mắt dòng Tupolev Tu-22M3M sẽ diễn ra tại nhà máy sản xuất máy bay Kazan vào ngày 16-8. Chiếc máy bay sẽ lần đầu hoạt động chính thức ngay trong quý 3 năm nay", TASS dẫn lời đại diện tập đoàn máy bay Tupolev ngày 7-8 đưa tin.

Máy bay Tu-22M3 trong một chuyến bay thử nghiệm. Ảnh: Lusika33

Tập đoàn Tupolev dự kiến xuất xưởng ít nhất 30 chiếc Tu-22M3M. Nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga khẳng định mỗi oanh tạc cơ được nâng cấp có thể mang tối đa 4 tên lửa diệt hạm siêu vượt âm Kh-47M2 "Kinzhal".

Với việc tích hợp Kinzhal lên Tu-22M3M thành công, Nga sẽ có 2 loại máy bay chiến lược có thể mang theo loại tên lửa khủng khiếp này là MiG-31K và Tu-22M3M. Các nguồn tin cho biết, tầm bắn của Kinzhal từ Tu-22M3M sẽ tăng cấp rưỡi so với từ MiG-31K.

Bên cạnh đó, với các tính năng chuyên biệt của một oanh tạc cơ, Tu-22M3M sẽ gia tăng tầm nguy hiểm của tên lửa Kinzhal cũng như phù hợp hơn với các nhiệm vụ tác chiến tầm xa.

Tu-22M3M là phiên bản nâng cấp tối tân của dòng oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3, được Liên Xô đưa vào hoạt động từ năm năm 1983, với chức năng chủ yếu là tiêu diệt các biên đội tàu sân bay của đối thủ. Nga hiện sở hữu khoảng 500 máy bay loại này trên các sân bay khắp đất nước.

Trước đây, Tu-22M3 thường mang theo các loại tên lửa diệt hạm tầm xa như Kh-21, Kh-22 và mới nhất là tên lửa Kh-32 với kích thước lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh các hệ thống phòng không của đối thủ liên tục được hiện đại hóa, việc trang bị Kinzhal lên Tu-22M3M sẽ khiến thế hệ oanh tạc cơ của Nga trở thành quân bài răn đe mạnh mẽ.

Thiện Minh
.
.
.