Quyết định ân xá đầy tai tiếng của cựu Tổng thống W.Bush

Thứ Sáu, 16/10/2009, 09:50
Vào những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Tổng thống Mỹ George W. Bush đã ký lệnh ân xá cho 19 công dân Mỹ bị luật pháp Mỹ kết tội. Một trong những đối tượng được ân xá là Issac Toussie, một trùm kinh doanh bất động sản tại thành phố New York, đã gây phản ứng quyết liệt của dư luận đến nỗi chỉ một ngày sau khi ký lệnh ân xá, vào ngày 24/12/2008, Tổng thống Bush đã phải thay đổi quyết định.

Cha của Issac Toussie là Robert Toussie, một trùm kinh doanh bất động sản tiếng tăm ở thành phố New York, trong công việc kinh doanh của mình, nhờ các mối quan hệ của cha, Toussie được nhận các khoản thế chấp có bảo hiểm của chính quyền thành phố New York thông qua Sở Nhà đất và Phát triển đô thị để đầu tư phát triển các khu dân cư.

Năm 1998, do nhận thấy thị trường kinh doanh nhà ở cho những người có thu nhập cao đang lên cơn sốt trong khi những khoản thế chấp để lấy vốn lại không đáp ứng nhu cầu nên Toussie quyết định làm những hồ sơ bất động sản giả đem thế chấp cho Sở Nhà đất để lấy vốn. Vụ việc lừa đảo này chỉ được phát hiện khi Hội đồng thành phố New York quyết định thanh tra các khoản thế chấp có bảo hiểm tại Sở Nhà đất có biểu hiện nghi vấn. Kết quả thanh tra cho thấy chỉ trong 2 năm 1997-1998, Toussie đã làm hàng trăm bộ hồ sơ giả rồi đem thế chấp cho Sở Nhà đất để nhận được những khoản vay lên đến hàng chục triệu USD.

Chưa hết, vào tháng 7/1999, Toussie còn bị buộc tội đã làm giả các biên bản thẩm định giá để nâng giá bán cao gấp nhiều lần một số khu đất cho hạt Suffolk xây dựng các khu dân cư. Ngoài ra, Toussie còn bị buộc tội đã lừa đảo bán hàng trăm căn nhà với giá cao khi cho rằng những ngôi nhà này đã được Toussie đóng thuế xây dựng và thuế đất cho chính quyền nhưng thực ra Toussie chưa hề đóng thuế.

Trong quá trình thụ lý các vụ việc, các nhân viên điều tra đã phát hiện Toussie còn lôi kéo những nhân vật nổi tiếng như nữ diễn viên điện ảnh Whoopi Goldberg, nhà văn Maya Angelou... tham gia quảng bá cho việc lừa đảo bán nhà không đóng thuế của Toussie. Ngoài ra, Toussie còn mua chuộc nhiều luật sư, các nhà đầu tư bất động sản, các nhà môi giới thế chấp tham gia các hoạt động lừa đảo của mình.

Vì những tội trạng này mà vào tháng 7/2003, Toussie đã bị phạt 15 năm tù giam, 3 năm thử thách, đóng phạt 10.000 USD và cấm hành nghề kinh doanh bất động sản.

Việc Tổng thống Bush ký lệnh ân xá đối với Toussie đã gây phản ứng trong dư luận, nhất là đối với hàng nghìn nạn nhân của y. Nhiều phương tiện thông tin đại chúng cũng lên tiếng chỉ trích việc ân xá khó hiểu đối với Toussie của Tổng thống Bush. Chiều ngày 23/12/2008, hàng nghìn nạn nhân của Toussie đã xuống đường biểu tình ở ngay trung tâm thành phố New York để phản đối việc ân xá Toussie.

Báo New York Daily News còn tiết lộ việc ân xá khó hiểu đối với Toussie lúc ấy có liên quan đến sự kiện ông Robert Toussie, cha của Toussie, từng đóng góp 28.500 USD cho quỹ của đảng Cộng hòa và 2.300 USD cho quỹ vận động tranh cử của ứng cử viên John McCain. Trước những phản ứng này, Tổng thống Bush đã quyết định thu hồi lại lệnh ân xá đối với Toussie vào chiều ngày 24/12/2008. Ít ngày sau đó, báo Daily News còn cho đăng tải hình ảnh ông Robert Toussie bắt tay Tổng thống Bush trước quốc kỳ Mỹ.

Trong quá khứ, việc ân xá của nhiều đời tổng thống Mỹ cũng gây nhiều tranh cãi, tuy nhiên chưa có trường hợp nào phải thu hồi ngay lệnh ân xá như đối với trường hợp của Toussie. Sau đây là một số vụ ân xá gây nhiều tranh cãi trong lịch sử nước Mỹ:

Nhà tài phiệt Marc Rich.
Ngày 2/1/2001, trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Bill Clinton đã ký lệnh ân xá cho nhà tài phiệt Marc Rich, bị buộc tội trốn 48 triệu USD tiền thuế, mua bán bất hợp pháp dầu hỏa với Iran trong thời kỳ xảy ra khủng hoảng con tin giữa Mỹ và Iran vào năm 1979. Trong thời gian bị điều tra, Rich đã bỏ trốn đến Thụy Sĩ. Có nguồn tin cho rằng gia đình Rich đã đổi việc ân xá cho Rich bằng việc đóng góp một khoản tiền lớn cho đảng Dân chủ và gia đình Tổng thống Clinton.

Vào những ngày cuối nhiệm kỳ vào đầu năm 1992, Tổng thống George H. Bush (Bush-cha) đã ký lệnh ân xá cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng Caspar Weinberger bị Tòa án Tối cao Mỹ buộc tội có liên quan đến việc bí mật bán vũ khí cho Iran để lấy tiền tài trợ cho đội quân phản động Contra chống phá chính quyền cách mạng ở Nicaragua, còn gọi là vụ tai tiếng Iran-Contra. Bị buộc tội, Weinberger phải từ chức Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 1988. Điểm đặc biệt là vụ ân xá này lại xảy ra trong thời gian Tòa án tối cao còn đang tiếp tục điều tra về vụ Iran-Contra và đã gây phản ứng trong dư luận.

Tháng 6/1977, Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã ký lệnh ân xá cho tất cả các công dân Mỹ do phản đối cuộc chiến tranh tại Việt Nam đã không chấp hành lệnh gọi quân dịch, thay đổi họ tên hay bỏ trốn ra nước ngoài để không đi lính tham chiến tại Việt Nam. Những trường hợp này đều bị luật pháp Mỹ truy tố và đã khiến những người này không còn cơ hội quay về lại Mỹ. Việc ân xá này đã khiến đảng Cộng hòa, những chính khách bảo thủ và hiếu chiến  phản ứng quyết liệt.

Ngày 8/9/1974, ngay sau khi trở thành người đứng đầu Nhà Trắng, tân Tổng thống Gerald Ford đã ký lệnh ân xá cho Nixon, người vừa từ chức Tổng thống vì liên quan đến vụ tai tiếng Watergate

V.H. (theo L'Internaute)
.
.
.